Hàn Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản

Theo Korea Times, ngày 9-7, Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối việc Nhật Bản lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 vừa được Tokyo công bố.

Theo Korea Times, ngày 9-7, Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối việc Nhật Bản lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 vừa được Tokyo công bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young cho biết: “Seoul hối thúc Tokyo xem xét lại và xóa tuyên bố chủ quyền này khỏi Sách Trắng, tránh lặp lại những hành động tương tự”. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu ông Takashi Kura, một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Nhật Bản, đến để trao công hàm phản đối. Cùng lúc này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Yong-sup nói với báo giới rằng Nhật Bản đừng hy vọng xúc tiến các hoạt động trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Hàn Quốc nếu không rút lại đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo trên.

Đây là năm thứ 9 Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima trong Sách Trắng Quốc phòng.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục