Philippines: Quân đội đụng độ phiến quân, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 7-7, tờ Inquirer đưa tin ít nhất 5 binh sĩ quân đội Chính phủ Philippines và 18 tay súng thuộc Phong trào tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xảy ra tại tỉnh Maguindanao và Bắc Cotabato. BIFF đã thừa nhận thực hiện các vụ tấn công nói trên.

Ngày 7-7, tờ Inquirer đưa tin ít nhất 5 binh sĩ quân đội Chính phủ Philippines và 18 tay súng thuộc Phong trào tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xảy ra tại tỉnh Maguindanao và Bắc Cotabato. BIFF đã thừa nhận thực hiện các vụ tấn công nói trên.

BIFF tách ra từ Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF). Kể từ năm 2008, BIFF với khoảng 300 tay súng đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công đẫm máu, khiến gần 400 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Các cuộc tấn công của BIFF diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Chính phủ Philippines và MILF tiến hành đàm phán hòa bình chính thức ngày 8-7 tới tại Malaysia.

ĐỖ VĂN

Tin cùng chuyên mục