Tổng thống Brazil muốn trưng cầu ý dân cải cách chính trị

Trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt làn sóng biểu tình trên toàn quốc kéo dài suốt 2 tuần qua, ngày 24-6, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã đưa ra đề xuất tiến hành trưng cầu ý dân về cải cách chính trị, trong đó có việc cải cách mạnh mẽ hoạt động hành chính nhằm ngăn chặn vấn nạn tham nhũng và cải thiện đời sống người dân. Theo đó, chương trình cải cách sẽ gồm các biện pháp cơ bản như cải thiện hệ thống y tế cộng đồng và giao thông công cộng, đầu tư toàn bộ lợi nhuận từ ngành dầu lửa cho giáo dục; siết chặt hơn án phạt đối với các đối tượng tham nhũng và xếp hành vi tham nhũng vào nhóm trọng tội.

Trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt làn sóng biểu tình trên toàn quốc kéo dài suốt 2 tuần qua, ngày 24-6, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã đưa ra đề xuất tiến hành trưng cầu ý dân về cải cách chính trị, trong đó có việc cải cách mạnh mẽ hoạt động hành chính nhằm ngăn chặn vấn nạn tham nhũng và cải thiện đời sống người dân. Theo đó, chương trình cải cách sẽ gồm các biện pháp cơ bản như cải thiện hệ thống y tế cộng đồng và giao thông công cộng, đầu tư toàn bộ lợi nhuận từ ngành dầu lửa cho giáo dục; siết chặt hơn án phạt đối với các đối tượng tham nhũng và xếp hành vi tham nhũng vào nhóm trọng tội.

Tuy nhiên, ở Brazil, chỉ quốc hội mới có quyền tổ chức trưng cầu ý dân. Vì vậy, hiện chưa rõ kêu gọi của bà D.Rousseff có được đáp ứng hay không, vì đảng Công nhân (PT) cầm quyền của bà không có đủ số phiếu quá bán tại quốc hội. Đại diện Phong trào Free Pass (MPL) đối lập cho biết sẵn sàng đàm phán với chính phủ, dù chưa có ý định chấm dứt biểu tình.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục