Taliban tấn công dinh tổng thống Afghanistan

Theo AP, ngày 25-6 trung tâm thủ đô Kabul (Afghanistan) rung chuyển bởi hàng loạt tiếng nổ trong các vụ tấn công liều chết của lực lượng Taliban. Một phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết cuộc tấn công diễn ra từ sáng sớm nhằm vào cổng phía Đông của dinh thự, nơi có một số nhà báo, phóng viên đang tập trung chờ tham dự buổi họp báo của Tổng thống Hamid Karzai.

Theo AP, ngày 25-6 trung tâm thủ đô Kabul (Afghanistan) rung chuyển bởi hàng loạt tiếng nổ trong các vụ tấn công liều chết của lực lượng Taliban. Một phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết cuộc tấn công diễn ra từ sáng sớm nhằm vào cổng phía Đông của dinh thự, nơi có một số nhà báo, phóng viên đang tập trung chờ tham dự buổi họp báo của Tổng thống Hamid Karzai.

Cảnh sát trưởng Kabul, tướng M.A.Salangi, cho biết, các tay súng dùng thẻ an ninh giả vượt qua các trạm kiểm soát, rồi cho nổ 1 chiếc xe bom và tấn công vào dinh, sau 2 giờ đọ súng 4 tay súng này đã bị lực lượng bảo vệ tiêu diệt. Phát ngôn viên Taliban Z.Mujiahid sau đó đã gửi đi một tin nhắn nói rằng một số “người tử vì đạo” đã tấn công dinh tổng thống, trụ sở Bộ Quốc phòng và khách sạn Ariana (nơi đặt trụ sở Cơ quan tình báo trung ương Mỹ). Đại sứ quán Mỹ đã hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn lãnh sự và khuyến cáo các công dân Mỹ không rời khỏi nhà.

VIỆT ANH

Tin cùng chuyên mục