Nga sẽ lập căn cứ ở Afghanistan

Theo Russia Today, các quan chức quốc phòng NATO cho biết sẽ xem xét để Nga mở một số căn cứ tại Afghanistan với chức năng hậu cần.

Theo Russia Today, các quan chức quốc phòng NATO cho biết sẽ xem xét để Nga mở một số căn cứ tại Afghanistan với chức năng hậu cần.

Theo ông Sergey Koshelev, Giám đốc cơ quan hợp tác quốc tế (thuộc Bộ Quốc phòng Nga), các cơ sở này sẽ chuyên về sửa chữa vũ khí và quân dụng. Nga xem sự ổn định tại Afghanistan là ưu tiên hàng đầu vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh Nga. Đại sứ Nga tại NATO Aleksandr Grushko cho rằng, Nga không loại trừ khả năng mở rộng hợp tác với NATO, cụ thể Nga có thể mở rộng hành lang vận tải tới Afghanistan để nước này có thể tiếp nhận viện trợ từ các nước phương Tây sau khi quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan vào năm 2014.

Trong những năm qua, NATO đã mua nhiều vũ khí của Nga trang bị cho quân đội Afghanistan, trong đó có máy bay chiến đấu. 

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục