Ông chủ Facebook đối mặt với án phạt ở Đức

(SGGPO).- Theo hãng tin AP, Mark Zuckerberg - ông chủ của mạng xã hội Facebook có thể phải đối mặt với án phạt 26.000 USD tại Đức, vì “tội” không cho phép công dân Đức được duy trì quyền ẩn danh trên mạng xã hội Facebook.

Tiểu bang phía Bắc nước Đức thuộc Schleswig-Holstein cho rằng Facebook đang phá vỡ một điều luật tại Đức, trong đó yêu cầu người dùng phải cung cấp danh tính của họ.

Đây không phải là lần đầu tiên mạng xã hội Facebook gặp rắc rối trong quá trình hoạt động tại Đức.Trước đó, họ cũng bị chỉ trích mạnh mẽ xoay quanh nút bấm “Like” cùng tính năng nhận dạng khuôn mặt. Tuy nhiên, các chuyên gia về bảo vệ dữ liệu tuyên bố sẵn sàng nộp những khoản tiền phạt chỉ mang tính danh nghĩa, và tiếp tục duy trì những chính sách gây tranh cãi.

P.NAM 

Tin cùng chuyên mục