Nhật Bản sắp tung gói kích thích kinh tế 110 tỷ USD

Ngày 7-1, Thủ tướng Shinzo Abe công bố khai trương văn phòng chuyên trách chỉ đạo các chính sách kinh tế. Tất cả bộ trưởng trong nội các đều là thành viên trong cơ quan này và sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày hôm nay (8-1). Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là tính đến những biện pháp khẩn cấp trong ngân sách bổ sung cho tài khóa này, kết thúc vào tháng 3 tới.

Ngày 7-1, Thủ tướng Shinzo Abe công bố khai trương văn phòng chuyên trách chỉ đạo các chính sách kinh tế. Tất cả bộ trưởng trong nội các đều là thành viên trong cơ quan này và sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày hôm nay (8-1). Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là tính đến những biện pháp khẩn cấp trong ngân sách bổ sung cho tài khóa này, kết thúc vào tháng 3 tới.

Văn phòng trên được thành lập trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị soạn thảo gói các biện pháp kích thích kinh tế trị giá khoảng 110 tỷ USD để thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Ngoài nỗ lực khôi phục tăng trưởng kinh tế, chấm dứt tình trạng giảm phát và khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân, kế hoạch trên cũng bao gồm cả việc lập ra một quỹ công - tư để thúc đẩy việc tăng khả năng chống động đất và sử dụng năng lượng hiệu quả cho các tòa nhà cũ.  

Ch. H.

Tin cùng chuyên mục