Anh sẵn sàng giao chiến để giữ quần đảo tranh chấp với Argentina

Theo AP, ngày 7-1, Bộ Ngoại giao Argentina ra thông cáo phản đối những lời lẽ “hung hăng” của Thủ tướng Anh David Cameron liên quan tới quần đảo Malvinas (phía Anh gọi là Falklands), đồng thời yêu cầu Luân Đôn chấp nhận các nghị quyết của Liên Hợp quốc để giải quyết một cách hòa bình trong tranh chấp biển đảo theo hướng song phương.

(SGGPO).- Theo AP, ngày 7-1, Bộ Ngoại giao Argentina ra thông cáo phản đối những lời lẽ “hung hăng” của Thủ tướng Anh David Cameron liên quan tới quần đảo Malvinas (phía Anh gọi là Falklands), đồng thời yêu cầu Luân Đôn chấp nhận các nghị quyết của Liên Hợp quốc để giải quyết một cách hòa bình trong tranh chấp biển đảo theo hướng song phương.

Trước đó, ngày 6-1, sau khi bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Argentina Cristina Fernández về việc trao trả chủ quyền quần đảo này, Thủ tướng Anh tuyên bố: “Nếu cần thiết, nước Anh sẵn sàng giao chiến để giữ quần đảo tranh chấp”.

Theo kế hoạch, vào tháng 3 năm nay, chính quyền trên quần đảo Falkland/Malvinas sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế chính trị mà giới truyền thông dự báo sẽ có đa số ủng hộ việc tiếp tục là lãnh thổ thuộc chủ quyền Anh.

Quan hệ giữa Anh và Argentina liên quan quần đảo Falkland/Malvinas đã trở nên căng thẳng sau khi London cho phép các công ty thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển tranh chấp. 

         H.Xuân.

Tin cùng chuyên mục