Mỹ chuẩn bị bơm tiền đợt 3 vào thị trường

Theo Bloomberg, các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết họ chuẩn bị tung ra gói kích thích kinh tế thứ 3 (QE3) để thúc đầy tăng trưởng kinh tế. Các quan chức FED họp vào cuối ngày 9-8 (giờ Washington) để quyết định vấn đề này.

Theo Bloomberg, các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết họ chuẩn bị tung ra gói kích thích kinh tế thứ 3 (QE3) để thúc đầy tăng trưởng kinh tế. Các quan chức FED họp vào cuối ngày 9-8 (giờ Washington) để quyết định vấn đề này.

Tháng trước, Chủ tịch FED Ben Bernanke cho biết Mỹ cần có thêm tiền để mua lại các tài sản nợ và duy trì lãi suất thấp. QE1 và QE2 tung ra trước đó hầu như vô tác dụng, nhất là tỷ lệ thất nghiệp vẫn không thể hạ xuống dưới 9%. QE1 tung ra từ 14-12-2008 tới 30-3-2010 với 1.725 tỷ USD, QE2 từ 1-11-2010 đến 30-6-2011 với 600 tỷ USD và giờ đây là QE3 dự kiến khoảng 600 tỷ USD. Trong khi đó, tại châu Âu, các thị trường chứng khoán ngày 9-8 lại tiếp tục rớt giá.

Đây là ngày thứ 8 liên tiếp chứng khoán châu Âu đỏ rực và là chuỗi ngày rớt giá dài nhất kể từ năm 2003. Thông tin nền kinh tế Mỹ ảm đạm và các con nợ ở châu Âu đang bán tống bán tháo trái phiếu là những nguyên nhân chính giải thích cho đợt giảm giá này. 

K.MINH

Tin cùng chuyên mục