Bỉ và Pháp tung tiền cứu ngân hàng Dexia

Ngân hàng Dexia, một trong những ngân hàng lớn nhất của EU đã được chính phủ Bỉ cứu trong lúc đứng trước bờ vực phá sản do mua trái phiếu của Hy Lạp. Chính phủ Bỉ mua lại phần hùn của Dexia trong liên danh với Pháp với số tiền 4 tỷ EUR. Như vậy, Dexia là ngân hàng đầu tiên của EU được giải cứu kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tới nay.

Ngân hàng Dexia, một trong những ngân hàng lớn nhất của EU đã được chính phủ Bỉ cứu trong lúc đứng trước bờ vực phá sản do mua trái phiếu của Hy Lạp. Chính phủ Bỉ mua lại phần hùn của Dexia trong liên danh với Pháp với số tiền 4 tỷ EUR. Như vậy, Dexia là ngân hàng đầu tiên của EU được giải cứu kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tới nay.

Thủ tướng tạm quyền của Bỉ Yves Leterme cho rằng việc quốc hữu hóa một phần Dexia nhằm đảm bảo với các khách hàng rằng tiền gửi của họ tại Dexia vẫn an toàn. Ngoài ra, Bỉ, Pháp và Luxembourg cũng sẽ cung cấp 90 tỷ EUR để đảm bảo hoạt động của Dexia trong vòng 10 năm tới, trong đó Bỉ đóng góp 60,5%, Pháp 36,5%, phần còn lại của Luxembourg.

Tuy nhiên, việc tung tiền cứu Dexia có thể khiến các tổ chức đánh giá tín dụng hạ thấp chỉ số tín nhiệm với 2 nước này. 

K.Minh

Tin cùng chuyên mục