Kết luận của Quốc hội Mỹ

BLackwater dùng thủ đoạn đổi tên để giành hợp đồng mới

Kết quả một cuộc điều tra do các nhà điều tra của Quốc hội Mỹ tiến hành kết luận Công ty an ninh tư nhân của Mỹ Blackwater đã đổi tên để thắng thầu trong một số hợp đồng với chính phủ Mỹ, thu về hàng triệu USD.

Kết quả một cuộc điều tra do các nhà điều tra của Quốc hội Mỹ tiến hành kết luận Công ty an ninh tư nhân của Mỹ Blackwater đã đổi tên để thắng thầu trong một số hợp đồng với chính phủ Mỹ, thu về hàng triệu USD.

Trước đó, uy tín của Blackwater đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ 5 nhân viên của công ty bị tòa án Mỹ kết tội xả súng giết chết 17 người ở Iraq vào ngày 16-9-2007. Dưới áp lực của dư luận Mỹ và thế giới, đầu năm 2009, Blackwater quyết định đổi tên thành Xe Services.

Tuy nhiên, tập đoàn "đâm thuê chém mướn" này lại vừa ký một hợp đồng lớn với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại chiến trường Afghanistan trị giá lên đến 120 triệu USD. Vụ việc này một lần nữa lại gây bức xúc dư luận Mỹ và thế giới.

Theo cuộc điều tra, Xe Services hiện có hơn 30 “công ty con” với nhiều tên gọi khác nhau. Người ta vẫn chưa rõ sau “quá khứ dính chàm” của công ty này tại Iraq, đã có bao nhiêu "công ty con" của Xe Services giành được hợp đồng với quân đội Mỹ hoặc CIA.

Kể từ năm 2001 đến nay, cơ quan tình báo đã chi khoảng 600 triệu USD cho các hợp đồng ký trực tiếp với Blackwater hoặc các công ty con.  

X.H.

Tin cùng chuyên mục