Pháp: Liên minh cầm quyền tiếp tục thất bại nặng nề trong vòng 2 bầu cử hội đồng địa phương

Liên minh cầm quyền trung hữu của Tổng thống Nicolas Sarkozy lại tiếp tục bị cánh tả đánh bại trong vòng 2 cuộc bầu cử Hội đồng Vùng ở Pháp ngày 21-3.

Liên minh cầm quyền trung hữu của Tổng thống Nicolas Sarkozy lại tiếp tục bị cánh tả đánh bại trong vòng 2 cuộc bầu cử Hội đồng Vùng ở Pháp ngày 21-3.

Trong vòng 1 cuộc bầu cử hội đồng địa phương này, diễn ra ngày 14-3 vừa qua, chỉ có một vùng duy nhất là đảo Guadeloupe đã bầu xong Hội đồng, với chiến thắng thuộc đảng Xã hội cánh tả. Còn lại 25 vùng cần phải bầu tiếp vòng hai hôm 21-3 và tại vòng thứ hai này, chiến thắng cũng thuộc về cánh tả.

Các nguồn tin từ Paris dẫn kết quả sơ bộ do Bộ Nội vụ Pháp công bố cho biết với 54,3% số phiếu ủng hộ, Đảng Xã hội (PS) cùng các liên minh của đảng này đã giành quyền kiểm soát ở 23 trên tổng số 26 vùng và lãnh thổ hải ngoại Pháp. Trong khi đó, đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) chỉ được 36,1% phiếu ủng hộ và chỉ giành thắng lợi ở vùng Alsace và đảo Réunion. Đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) về thứ 3 với tỉ lệ ủng hộ là 8,7%.

Kết quả bầu cử cho thấy phái trung hữu của Tổng thống Sarkozy đã chịu thất bại toàn diện trong các cuộc bầu cử địa phương và chỉ còn quyền kiểm soát tại một vài khu vực. Phát biểu sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, Thủ tướng Pháp François Fillon đã công nhận "chiến thắng vang dội của cánh tả" và "sự thất bại của phe đa số".

Trước đó, giới phân tích chính trị Pháp cho rằng trong trường hợp UMP thất bại tại cuộc bầu cử vùng, Tổng thống Nicolas Sarkozy có thể sẽ phải tiến hành một số điều chỉnh trong chính sách và nhất là cải tổ chính phủ để trấn an phần nào dư luận. Tuy nhiên cho đến trước thềm bầu cử, chánh văn phòng phủ Tổng thống Claude Guéant vẫn đảm bảo rằng những thay đổi trong nội các sẽ rất "khiêm tốn" và chỉ thuần túy về mặt "kỹ thuật".

Cuộc bầu cử hội đồng địa phương này, để bầu lại 1.880 ghế đại biểu tại 26 hội đồng Vùng ở Pháp và lãnh thổ hải ngoại, diễn ra vào thời điểm nước Pháp vừa trải qua cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ Hai với tỷ lệ thất nghiệp lên tới trên 10%. Chính vì vậy, đây được coi là một thử thách lớn đối với nửa cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Sarkozy trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

TTX

Tin cùng chuyên mục