Từ đầu tháng 12, hơn 1 triệu trẻ em nghèo tại Nicaragua đã có cơ hội thưởng thức không khí chào đón mùa Giáng sinh tại “Hội chợ Giáng sinh” do chính phủ khởi xướng, tổ chức tại công viên Managua. Với ước muốn đem lại niềm vui cho hàng triệu trẻ em nghèo trên đất nước, Tổng thống Daniel Ortega cùng phu nhân đã phát động phong trào ủng hộ “Hội chợ Giáng sinh” từ nhiều tháng trước.
“Hội chợ Giáng sinh” là một chương trình nằm trong dự án “Giáng sinh đoàn kết” sẽ kéo dài đến hết ngày 3-1-2010. Các trẻ em nghèo có cơ hội được chiêm ngưỡng những cây thông Noel rực rỡ sắc màu, nhận nhiều quà tặng từ các ông già Noel phúc hậu, thưởng thức những màn trình diễn xiếc, ảo thuật, chơi nhiều trò chơi và thưởng thức các món ăn miễn phí tại công viên Managua cho đến đầu năm sau.
Hơn 200 chiếc xe buýt đã được điều động đến những khu ổ chuột, khu vực ngoại thành để đón các trẻ em nghèo đến tham gia hội chợ. Hàng ngàn tình nguyện viên đã đến phát những phiếu ăn miễn phí trong Giáng sinh đến từng hộ gia đình khó khăn, thiếu thốn.
Thế nhưng, trước và sau khi dự án “Giáng sinh đoàn kết” được bắt đầu, nó đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của phe đối lập. Họ cho rằng dự án này là lãng phí, ước tính tiêu tốn đến 6,5 triệu USD trong khi Nicaragua vẫn là một nước nghèo trong khu vực Nam Mỹ, với 5,7 triệu người dân có thu nhập dưới 2 USD/ngày.
Theo thống kê của Liên hiệp quốc, trong năm 2009-2010, sẽ có khoảng 38% trẻ em Nicaragua rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Hàng năm có đến 500.000 - 700.000 trẻ em không có cơ hội đến trường do gia đình quá khó khăn. Họ thắc mắc, chính phủ đã lấy số tiền trên ở đâu khi đang phải chống chọi với suy thoái kinh tế. Phải chăng là tham nhũng? Nhưng chính phủ của Tổng thống Ortega đã bác bỏ lập luận này, cho rằng phát triển kinh tế cần một chiến lược lâu dài.
Ông Ortega tuyên bố, một Giáng sinh ý nghĩa cho trẻ em nghèo là điều không quá khó để thực hiện ngay. Số tiền chi phí cho “Giáng sinh đoàn kết” phần lớn đều do các nhà hảo tâm tài trợ. Trong thời gian tới, chính phủ của ông sẽ đẩy mạnh việc phát triển kinh tế trong nước song song với việc quan tâm đến đời sống xã hội của người dân Nicaragua.
Đây là lần đầu tiên Nicaragua tổ chức chương trình này nhưng đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân trên toàn quốc. Tuy đất nước vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng những ý nghĩa của dự án “Giáng sinh đoàn kết” đã thật sự mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc và chút ấm áp cho những mảnh đời khó khăn tại Nicaragua khi họ cảm nhận được sự chia sẻ, quan tâm của xã hội trong mùa lễ hội lớn cuối năm.
Phương Nam (theo IPS) |