Ngày 19-12, Iran thừa nhận đã triển khai binh lính tại một giếng dầu ở khu vực biên giới đang có tranh chấp giữa nước này với Iraq. Tuyên bố trên đưa một ngày sau khi Iraq tố cáo khoảng 11 binh sĩ Iran đã vượt biên giới sang chiếm giữ giếng dầu số 4 thuộc mỏ dầu Fauqa tại tỉnh Maysan - một trong những mỏ dầu lớn nhất của Iraq và đang có tranh chấp với Iran. Sau khi vượt qua biên giới, nhóm binh sĩ nói trên đã cắm cờ Iran ở giếng dầu này.
Người phát ngôn chính phủ Iraq, ông Ali Al-Dabbagh yêu cầu Iran rút quân khỏi mỏ dầu đã được khoan năm 1979 này và dỡ ngay lập tức quốc kỳ Iran vì đây là hành động vi phạm chủ quyền của Iraq. Iraq đã triệu Đại sứ Iran tại Baghdad, bày tỏ sự phản đối hành động “không thể chấp nhận” trên. Đại sứ Iraq tại Tehran cũng đã chuyển Bộ Ngoại giao Iran đề nghị rút binh lính.
Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran khẳng định binh lính nước này đang làm nhiệm vụ trên phần lãnh thổ của mình và dựa trên các đường biên giới đã được cộng đồng quốc tế công nhận, giếng dầu trên thuộc về Iran. Tướng Zaser Nazmi của lực lượng biên phòng Iraq cho biết, Iran đã triển khai xe tăng và đào chiến hào phòng thủ tại khu vực chiếm đóng.
Giới quan sát nhận định, vụ việc này có thể làm ảnh hưởng xấu tới các kế hoạch của Iraq thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực dầu mỏ, đồng thời làm dấy lên quan ngại về quan hệ hai nước, vốn đã được cải thiện đáng kể sau khi chính quyền Saddam Hussein ở Iraq bị lật đổ.
Căng thẳng mới tại hai nước Vùng Vịnh này đã khiến giá dầu thế giới leo thang. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2-2010 tại thị trường Mỹ đã leo lên mức 74,69 USD/thùng, so với mức 73,31 USD/thùng lúc trước khi có tin đồn.
H.Ch. (Theo AP, Mehr)