|
| Dân nghèo lao động ở Bangladesh. |
Trong vòng 1/4 thế kỷ, từ năm 1981 đến 2005, số người nghèo trên thế giới đã giảm từ 1,9 tỷ người xuống còn 1,4 tỷ người. Đó là báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới (WB). Dựa trên các phương pháp thống kê mới, mức thu nhập được xếp vào mức nghèo khổ đã nâng từ 1 USD/người/ngày lên 1,25 USD/người/ngày (theo chỉ số giá cả năm 2005).
Báo cáo của WB cho thấy tại các nước đang phát triển, tỷ lệ dân số có thu nhập dưới 1,25 USD/ngày đã giảm một nửa, từ 52% năm 1981 xuống còn 26% vào năm 2005. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn dự kiến (985 triệu người), nhất là có sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực, đặc biệt là vùng Nam sa mạc Sahara ở châu Phi.
Nhà kinh tế trưởng của WB, ông Justin Lin cho biết, nghèo đói đang đe dọa 1/5 dân số thế giới, lớn hơn nhiều so với dự báo và khẳng định ngoài duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế để giảm nghèo, chính phủ các nước cần tập trung tạo việc làm, phổ cập giáo dục, phát triển dịch vụ y tế và xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng sở dĩ tỷ lệ người nghèo cùng cực trên thế giới vẫn cao do giá cả sinh hoạt đắt đỏ hơn tại các nước đang phát triển. Ngoài Sahara, những khu vực có tỷ lệ người nghèo cao nhất là Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi…
V.Kh. (Theo AFP) |