Trả lời phỏng vấn độc quyền kênh truyền hình Nga Russia Today ngày 26-8, Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết, Nga không muốn gây ra chiến tranh lạnh nhưng không e ngại nếu điều đó xảy ra. Tổng thống Medvedev nói: “Chúng ta không e ngại bất cứ điều gì, kể cả viễn cảnh một cuộc chiến tranh lạnh mới dù chúng ta không muốn điều đó và chiến tranh lạnh có xảy ra hay không tùy thuộc vào các đối tác của chúng ta”.
|
|
Người dân Nam Ossetia đổ ra đường hoan nghênh việc Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia |
Theo Tổng thống Medvedev, nếu họ (phương Tây) muốn duy trì quan hệ tốt với Nga, họ sẽ hiểu lý do Nga ra quyết định này và tình thế sẽ bình yên, ngược lại, nếu họ chọn cách đối đầu, “chúng ta sẽ sẵn sàng đối phó với mọi tình huống và chúng ta sẽ vượt qua”.
Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi Tổng thống Medvedev ký sắc lệnh công nhận độc lập của 2 khu vực Nam Ossetia và Abkhazia ở Gruzia. Theo tổng thống Nga, việc công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Tương tự việc phương Tây công nhận Kosovo, Nga công nhận Nam Ossetia và Abkhazia cũng là một trường hợp đặc biệt để bảo vệ người dân 2 khu vực này khỏi nguy cơ diệt chủng và sự hủy diệt, giúp họ tự đứng vững.
Tổng thống Medvedev nói: “2 nước cộng hòa này đã đấu tranh giành độc lập suốt 17 năm qua. Bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, vẫn chưa có tiến triển nào. Cho tới gần đây, Nga vẫn cố gắng giúp khôi phục sự thống nhất của Gruzia nhưng điều đó không có kết quả. Việc Gruzia mở chiến dịch tấn công Nam Ossetia đã chôn vùi tất cả hy vọng về một thỏa thuận. Do vậy, trong tình hình hiện nay, cách duy nhất để bảo vệ người dân 2 khu vực này là công nhận họ như các chủ thể độc lập theo luật pháp quốc tế, công nhận nền độc lập nhà nước của họ”.
* Lực lượng Hamas tại Dải Gaza đã hoan nghênh động thái của Nga, phát ngôn viên Aiman Tahar của lực lượng này nói: “Hamas hoan nghênh quyết định của Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia vì nhận thấy ở đó những tia hy vọng cho các dân tộc đang bị áp bức. Chúng tôi coi quyết định trên của Moscow là bước khởi đầu cho việc công nhận quyền của các dân tộc đang đấu tranh vì tự do và công lý”.
HUY QUỐC |