Phó Thủ tướng Najib Razak
(SGGP 12G).- Theo BBC, sáng nay cử tri Malaysia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung. Mặc dù vậy, tính tranh đua trong cuộc bầu cử này rất cao khi 2 ứng viên cho chức thủ tướng tương lai cùng muốn giành thêm uy tín. Đó là cuộc đua giữa Phó Thủ tướng Najib Razak và cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim.
Đặc biệt, cuộc bầu cử quan trọng tại bang Permatang Pauh được xem là “cuộc chiến” xác định tương lai lãnh đạo đất nước. Phó Thủ tướng Najib cho rằng đây là “cuộc chiến phi thường”. Ông Anwar thì nói: “Người dân Malaysia xem đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước”.
Ông Anwar
Ông Anwar Ibrahim bị mất chức sau khi bị cáo buộc tội quan hệ đồng tính vào năm 1998. Ông vừa mãn hạn tù trong năm nay nhưng sau đó tiếp tục bị cáo buộc tội danh cũ. Tuy nhiên, cho tới nay không có bằng chứng cho cáo buộc này nên ông vẫn được ra tranh cử với tư cách chủ tịch Liên minh nhân dân đối lập. Ông Anwar luôn cho rằng mình vô tội và xem các cáo buộc là nhằm cản trở con đường chính trị của ông.
Phó Thủ tướng Najib Razak là người có nhiều khả năng thay thế Thủ tướng Abdullah Badawi trong tương lai sau khi Liên minh cầm quyền Quốc gia Barisan (BN) không còn chiếm đại đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 3. Cha ông và chú ông cũng từng là thủ tướng Malaysia. BN cầm quyền ở Malaysia từ khi nước này độc lập cách nay 50 năm.
K.M.