* Ông Bill Clinton là rào cản chức ngoại trưởng của bà Clinton?
Trong cuộc gặp đầu tiên sau bầu cử giữa Tổng thống đắc cử Barack Obama với Thượng nghị sĩ John McCain ngày 17-11 (rạng sáng nay, giờ VN), 2 bên đã cam kết hợp tác đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính và giảm bội chi ngân sách.
|
| Ông Obama và ông McCain: Cùng hướng đến một kỷ nguyên cải cách mới cho nước Mỹ |
Khác hẳn không khí căng thẳng trong chiến dịch tranh cử, 2 nhân vật từng là đối thủ của nhau trong lần gặp này đều vui vẻ và thân thiện. Ngoài 2 vấn đề trên, 2 ông còn đồng ý về việc cải tổ các vấn đề thay đổi khí hậu, di dân, quốc phòng. Đặc biệt, 2 ông cũng thảo luận việc xử lý nhà tù gây tranh cãi Guantanamo.
Về khả năng bà Hillary Clinton được chọn làm ngoại trưởng, theo CNN, chính vai trò của cựu Tổng thống Bill Clinton là rào cản với bà. Một mặt nào đó, mối quan hệ của ông với các nhà lãnh đạo thế giới sẽ giúp bà Clinton làm việc thuận lợi hơn với các nước. Tuy nhiên, việc ông có chân trong nhiều tổ chức từ thiện, các quỹ toàn cầu và cả các quan hệ làm ăn quốc tế có thể tạo ra các mâu thuẫn về quyền lợi, gây khó khăn cho Nhà Trắng.
Theo James Carville, cựu cố vấn của gia đình Clinton, những vấn đề này chắc chắn sẽ được bàn luận và giải quyết vì chúng mang tính pháp lý. Hai quan chức trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Obama cho biết, họ đang xem xét các hợp đồng tài chính và các hoạt động của ông Clinton sau khi về hưu. Đây là việc làm cần thiết để loại trừ thông tin tiêu cực có thể ảnh hưởng đến bà Clinton nếu bà trở thành ngoại trưởng.
Từ khi về hưu tới nay, ông Clinton đã vận động được hơn 500 triệu USD quỹ từ thiện, giúp hàng triệu USD cho các nạn nhân AIDS ở châu Phi và nhiều tổ chức từ thiện thế giới. Tuy nhiên, do chỉ trích từ các đối thủ của bà Clinton, từ đầu năm nay, ông Clinton đã không tiết lộ thông tin về các nhà đóng góp cho quỹ của ông.
Theo báo New York Times, trong số nhà đóng góp có Hoàng gia Saudi Arabia, Quốc vương Morocco, lãnh đạo UEA và chính phủ các nước Kuwait, Qatar. Những nhà đóng góp này có thể gây ảnh hưởng lên ông Clinton về các chính sách của Mỹ với đất nước họ, nhất là nếu vợ ông làm ngoại trưởng. Ngoài ra, việc ông Clinton diễn thuyết được trả tiền tại nhiều tập đoàn trên thế giới cũng có thể tạo khó khăn về chính sách cho Mỹ nếu bà Clinton là thành viên nội các.
KHÁNH MINH (SGGP 12G) |