Thành ủy làm gương trong sắp xếp, củng cố bộ máy tổ chức

Ngày 30-3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng bộ TPHCM.

(SGGP).- Ngày 30-3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng bộ TPHCM. Tham dự có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và đại diện cấp ủy Đảng các sở ban ngành, các Quận - Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thông qua báo cáo tóm tắt của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đối với các ban Đảng Thành ủy, UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các Quận - Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, HĐND và UBND TPHCM. Trong đó, theo Ban Thường vụ Thành ủy, chủ trương cải cách, sắp xếp, hoàn thiện, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị, xã hội trong nhiều năm qua đã được Thành ủy tập trung lãnh đạo xuyên suốt từ TP đến cơ sở. Gắn với đó là đổi mới, hoàn thiện mô hình lãnh đạo, quản lý phù hợp với phương thức lãnh đạo, giám sát, điều hành của cả bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị cho phù hợp với thực tế phát triển của một đô thị đặc biệt. Thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về tinh giản biên chế theo lộ trình giai đoạn 2015 - 2021 với những cách làm sáng tạo, sát thực tế và bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền các cấp phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đã được sắp xếp tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực; thủ tục hành chính trong Đảng và các cơ quan hành chính nhà nước đã được chú trọng theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy trình, giảm phiền hà, tăng giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền, hệ thống chính trị các cấp…

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, bất cập trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy trong tình hình hiện nay. Cụ thể, chưa tổng kết từ thực tiễn để làm rõ khái niệm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, nhất là về thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước, phương thức lãnh đạo của Đảng chưa được đổi mới mạnh mẽ; chưa quyết liệt chỉ đạo sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống tổ chức của Đảng bộ cấp trên cơ sở chưa được tổ chức phù hợp, đầu mối trực thuộc Thành ủy còn nhiều, quản lý khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy và các cấp ủy đối với bộ máy tham mưu của các cấp ủy kết quả còn hạn chế… Để tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị 12 vấn đề lớn. Trong đó, tập trung vào hình thành các mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo đề án thí điểm, gắn với sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp quản lý cán bộ của từng cấp cho phù hợp với đặc thù và yêu cầu phát triển của những năm tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Thành ủy TPHCM cần tổng kết, đánh giá sát thực hơn các phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng tổ chức và đội ngũ cán bộ đảng viên; rà soát, đánh giá lại tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị có phù hợp với tình hình mới, cơ chế mới của thời kỳ hội nhập chưa; sắp xếp lại một số tổ chức Đảng không có chính quyền cùng cấp để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng được toàn diện, trực tiếp, thường xuyên; sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức trong bộ máy, tổ chức Đảng, chính quyền không trùng lặp về nhiệm vụ, chức năng để tinh giản bộ máy và con người… Trên cơ sở tổng kết thực tiễn này, TPHCM cần có những đề xuất với Trung ương hoàn thiện, bổ sung những quy định mang tính đặc thù để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội cho phù hợp với yêu cầu hội nhập, phát triển trong những năm tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm theo hướng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “Thành ủy đang gương mẫu, tiên phong làm trước và làm quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu và đề án được Trung ương cho phép. Trước tiên là các đầu mối trực thuộc Thành ủy như Văn phòng và các ban Đảng sẽ giảm có đơn vị từ hơn 200 biên chế, sắp xếp, bố trí lại còn dưới 100; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sẽ bố trí cho phù hợp, tránh trùng lắp, tách bộ phận phục vụ, khối kinh tế ra khỏi bộ máy, tổ chức và thực hiện theo mô hình tự cân đối thu chi khi bảo đảm các nhiệm vụ của Thành ủy giao. Thành ủy gương mẫu làm trước, các sở ngành, quận - huyện cũng phải làm theo và làm quyết liệt theo đặc thù, điều kiện của từng nơi; cái nào không cần thiết và người dân làm được thì xã hội hóa để người dân làm, bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội không ôm đồm, bao biện, làm thay, giẫm chân nhau…”, đồng chí Tất Thành Cang kết luận.  

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục