Tháng 1-2020, TPHCM đón trên trên 840.000 lượt khách quốc tế

Chiều 30-1 (Mùng 6 Tết Canh Tý), Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong tháng 1 năm 2020, khách quốc tế đến TP ước đạt 840.100 lượt khách, tăng 5.9% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 13.027 tỷ đồng, tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, theo đánh giá, lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (từ 26 Tết Kỷ Hợi đến mùng 3 Tết Canh Tý) ước đạt 169.000 lượt khách, giảm 12% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của các công ty du lịch, xu hướng đăng ký chương trình du lịch nước ngoài trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý chỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, thị trường du lịch chịu ảnh hưởng một phần do căng thẳng chính trị giữa Mỹ và I-ran, dịch bệnh viêm phổi do virus Corona lây lan từ người sang người ở Trung Quốc...

Tháng 1-2020, TPHCM đón trên trên 840.000 lượt khách quốc tế ảnh 1 Du khách tấp nập tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) Tết Canh Tý 2020

Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý dài ngày, các công ty du lịch đã công bố nhiều tour tham quan nước ngoài có lịch trình từ 5-7 ngày như: tour Dubai, Australia, châu Âu, Mỹ, Canada... Công ty du lịch Bến Thành đã tung ra các chương trình sản phẩm mới là du lịch hành hương, phục vụ gần 1.300 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Lữ hành Saigontourist cũng tung ra các sản phẩm mới như chương trình du lịch liên tuyến Campuchia – Lào – Thái Lan; chương trình du lịch Đông Nam Á, Australia, Châu Âu… thu hút hơn 6.000 lượt khách. Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt phục vụ gần 5.300 lượt khách; Công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch Trần Việt phục vụ hơn 1.500 lượt khách; Công ty cổ phần du lịch Thiên Nhiên phục vụ hơn 2.000 lượt khách...

Tháng 1-2020, TPHCM đón trên trên 840.000 lượt khách quốc tế ảnh 2 Du khách dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ xuân Canh Tý 2020
Nhìn chung, các chương trình du lịch đi tham quan tại các quốc gia khác vẫn tổ chức bình thường và các công ty lữ hành phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài giám sát tình hình sức khỏe của du khách trong suốt chương trình (trừ các chương trình tham quan du lịch tại Trung Quốc bị dừng do dịch bệnh viêm phổi lạ).

Trên địa bàn TPHCM, các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại… đã phục vụ lượng khách rất lớn đến tham quan, mua sắm. Chẳng hạn, tại khu vui chơi và giải trí Suối Tiên (quận 9) phục vụ 15.000 lượt khách/ngày; khu vui chơi và giải trí Đầm Sen (quận 11) phục vụ 10.000 lượt khách/ngày dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020…

Tin cùng chuyên mục