Đội tuyển quần vợt Việt Nam làm quen sân đất nện

Để chuẩn bị cho trận đấu play-off gặp Iran xác định đội giành quyền trụ hạng nhóm 2, đội thua xuống nhóm 3 giải quần vợt đồng đội  nam thế giới – khu vực châu Á Thái Bình Dương vào ngày 7-4 tới đây, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã sang Đài Loan tập huấn 1 tuần. Trong chuyến tập huấn này, chỉ có 3 tay vợt Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Hoàng Thiên đi cùng HLV Trương Quốc Bảo, trong khi đó tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam không có mặt vì bận thi đấu quốc tế dự các giải Men’s Futures.

Để chuẩn bị cho trận đấu play-off gặp Iran xác định đội giành quyền trụ hạng nhóm 2, đội thua xuống nhóm 3 giải quần vợt đồng đội  nam thế giới – khu vực châu Á Thái Bình Dương vào ngày 7-4 tới đây, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã sang Đài Loan tập huấn 1 tuần. Trong chuyến tập huấn này, chỉ có 3 tay vợt Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Hoàng Thiên đi cùng HLV Trương Quốc Bảo, trong khi đó tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam không có mặt vì bận thi đấu quốc tế dự các giải Men’s Futures.

Hoàng Thiên (trái) sẽ không có người đánh cặp Hoàng Nam ở trận đấu quan trọng tại Iran. Ảnh: T.L.

Như vậy, thành phần đội tuyển Việt Nam có 1 thay đổi khi Lê Quốc Khánh sẽ thay thế tay vợt trẻ Nguyễn Đắc Tiến. Đây cũng là điều hợp lý. Như chúng ta đã biết, Đắc Tiến là tay vợt trẻ 17 tuổi, kinh nghiệm trận mạc và trình độ vẫn còn hạn chế. Ở trận đấu quan trọng như thế này, chắc chắn 2 trận đơn phải do Hoàng Nam và Hoàng Thiên đảm trách. Nếu có dự bị thì cũng là Phạm Minh Tuấn nên Đắc Tiến có đến 99% sẽ không được ra sân. Trong khi đó ở trận đôi, Đắc Tiến cũng không phải là tay vợt chuyên đôi nên cơ hội ra sân gần như bằng không. Đắc Tiến là tay vợt trẻ đang có sự phát triển tốt, nhưng ở đấu trường lớn của châu lục thì trình độ lúc này chưa phải lúc, tay vợt gốc Hà Nội này cần tập luyện hơn nữa cho những giải đấu trong tương lai.

Trong khi đó, tay vợt kỳ cựu Lê Quốc Khánh dù ở bên kia sườn dốc sự nghiệp không thể đảm nhận được trận đánh đơn, nhưng anh vẫn có thể đánh đôi tốt. Dù 33 tuổi, tay vợt của TPHCM vẫn được xem là tay vợt đánh đôi  hay nhất hiện nay vì Quốc Khánh đang tập trung đánh chuyên đôi. Ngoài kỹ năng đánh đôi, anh còn có kinh nghiệm trận mạc. Có Quốc Khánh, HLV Trương Quốc Bảo sẽ có thêm sự lựa chọn cho trận đôi. Vì Hoàng Thiên, Hoàng Nam đã đảm nhận 2 trận đơn theo thể thức đánh 5 thắng 3 ván hao tốn nhiều thể lực, nếu cả hai đảm nhận thêm trận đôi nữa có thể thi đấu không đúng sức lực của mình. Sự trở lại đội tuyển quốc gia ở thời điểm này, dù sao Quốc Khánh còn có cơ hội ra sân để chia lửa cùng với 2 đàn em Hoàng Thiên, Hoàng Nam.

Được biết, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Học viện quần vợt Hope của Đài Loan, nơi đang bảo trợ cho tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên trong suốt 3 năm qua. Tại đây có vài sân đất nện để cho các tay vợt Việt Nam tập luyện làm quen với mặt sân. Bởi ở Việt Nam, chúng ta chỉ có mặt sân cứng nên hiếm có cơ hội cho các tay vợt trong nước đánh mặt sân đất nện. Cách đánh mặt sân cứng và đất nện cũng có một vài kỹ thuật cần làm quen do độ nẩy của hai mặt sân khác nhau. Việc chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam làm quen với mặt sân đất nện trước là điều rất bổ ích, nhất là đối thủ Iran chuyên đánh trên sân đất nện. Ngoài ra, tập huấn tại Học viện Hope – nơi đây có 2 tay vợt của Hàn Quốc ở trong tốp 600 và 1.000 – là quân xanh tốt cho các tay vợt Việt Nam cọ xát.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập huấn tại Đài Loan đến ngày 31-3, sau đó đội sẽ lên đường sang Iran quyết đấu với đội chủ nhà vào ngày 3-4.

Quang Trực

Tin cùng chuyên mục