Petra đã tháo chỉ khâu ở tay

(SGGPO).- Vết thương bị kẻ lạ mặt đột nhập căn hộ đâm vào bàn tay trái của Petra Kvitov – tay vợt nữ người CH Séc đang sở hữu 2 danh hiệu Grand Slam (vô địch Wimbledon trong các năm 2011 và 2014) đang tiến triển rất tốt và lành rất nhanh.

Tay vợt hiện đang xếp hạng 11 thế giới quê ở Bilovec mới vừa tiến hành tháo chỉ khâu ở tay và hiện chỉ còn đeo băng tay để cố định vết thương của mình.

Petra Kvitov vừa có những dòng chia sẻ cực kỳ lạc quan trên trang mạng xã hội Instagram với hình ảnh cô tươi cười ngồi hàn huyên với đội hỗ trợ của mình

Petra vừa có những dòng chia sẻ cực kỳ lạc quan trên trang mạng xã hội Instagram với hình ảnh cô tươi cười ngồi hàn huyên với đội hỗ trợ của mình: “Xin chào tất cả mọi người. Tôi muốn cho các bạn biết một chút tin tốt trong ngày hôm nay. Cuối cùng thì tôi đã đi tháo tất cả chỉ khâu vết thương bên bàn tay trái của mình, điều đó có nghĩa là, vết thương của tôi đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật. Tôi đang rất hạnh phúc, đơn giản chỉ vì bàn tay của tôi đang lành rất nhanh, và tôi đang rất tích cực trong quá trình trị liệu để hồi phục vết thương nhanh hơn nữa, ngay lúc này tôi đang cảm thấy lạc quan”.

Dự kiến, Petra sẽ còn vắng mặt trên sân đấu ít nhất trong khoảng 6, 7 tháng nữa. Tuy vậy, trong thời gian cô vắng bóng trên sân, một “đàn em” của cô – tay vợt nữ trẻ người CH Séc Karolina Pliskova đang làm rất tốt công việc thay thế cho “đàn chị” của mình để phất cao lá cờ của làng quần vợt CH Séc trong làng quần vợt nữ thế giới.

Pliskova mới vừa nối tiếp thành công lọt đến trận chung kết US Open 2016 bằng cách đăng quang giải đấu khai mùa năm 2017 ở Brisbane International. Với thành công này, Pliskova đã và đang được theo dõi rất sát sao ở đấu trường Melbourne Park năm nay, người ta đang chờ xem, liệu cô có thể nói gót Petra để trở thành tay vợt nữ CH Séc mới nhất giành một danh hiệu Grand Slam hay là không.

Karolina Pliskova 

Tuy vậy, Pliskova khiêm tốn thừa nhận: “Tôi nghĩ, Melbourne Park có thể là nơi tôi chơi được với phong độ tốt nhất, vì mặt sân ở đây tương đối phù hợp với tôi. Thời tiết và bóng thi đấu ở đây cũng tốt nữa. Nhưng chắc chắn tôi không xem bản thân mình là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch ở giải đấu này. Đây là một nhánh thăm lớn. Có rất nhiều tay vợt giỏi. Tôi sẽ phải thận trọng tiến từng bước một và vẫn còn rất nhiều tay vợt giỏi hơn tôi ngay tại đây. Tôi đoán là, mọi người đều ở trong trạng thái tốt nhất và cảm thấy hào hứng với kỳ giải Grand Slam này. Đây là kỳ Grand Slam đầu tiên trong năm, mọi người đều tập luyện tích cực trong giai đoạn đầu mùa giải, vì thế, sẽ là rất khó để nói. Chúng ta phải cân nhắc sau vài vòng đầu tiên”.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục