Quảng Nam: Lật xe khách, 3 người chết và 34 người bị thương

Hơn 7 giờ sáng 9-6, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn tránh Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 34 người bị thương, trong đó có khoảng 10 người bị thương nặng.
Quảng Nam: Lật xe khách, 3 người chết và 34 người bị thương

(SGGPO).- Hơn 7 giờ sáng 9-6, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn tránh Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 34 người bị thương, trong đó có khoảng 10 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm của hãng Mai Linh biển kiểm soát 30X-8957 do tài xế Phan Lưu (45 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển từ Buôn Mê Thuật về thành phố Đà Nẵng, đến vị trí trên đã bị lật nhào (ảnh).

Theo anh Trần Phước Hùng (phụ xe, 33 tuổi, trú Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, người thoát nạn trong vụ tai nạn), cho biết: Khi bắt khách ở Buôn Mê Thuột, trên xe có 38 hành khách. Trong hành trình về Đà Nẵng có 1 hành khách xuống xe.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức cấp cứu những người bị thương, đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu mỗi nạn nân thiệt mạng 2 triệu đồng, mỗi người bị thương 1 triệu đồng.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh đã có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn gửi Quyền Vụ trưởng Vụ Vận tải. Theo đó, tai nạn xảy ra do xe khách tránh xe gắn máy, bị lạc tay lái và bị lật.

Báo cáo nêu rõ: “Theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tốc độ xe lúc xảy ra tai nạn 69 km /h. Xe khởi hành lúc 17h ngày 08-06-2013 từ bến xe Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đi Đà Nẵng, chở chở 38 hành khách. Theo sơ bộ ban đầu 3 người tử vong, khoảng 26 người bị thương, 3 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, hiện còn 23 nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện”

Ban lãnh đạo Mai Linh chi nhánh Đà Nẵng đã cử cán bộ nhân viên đến từng bệnh viện có nạn nhân nằm điều trị để chăm lo nạn nhân cũng như thanh toán các khoản viện phí.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hương, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 43-01S (Đà Nẵng) cho biết: Theo hồ sơ đăng kiểm của xe 30X-8957 mà Trung tâm lưu giữ thì xe khách bị nạn được sản xuất năm 2009, thường xuyên kiểm định ở Hà Nội, nhưng lần kiểm định gần đây nhất là ngày 24-1-2013, kết quả kiểm định cho thấy xe đảm bảo các điều kiện kỹ thuật.

Phần đầu và thân xe bị văng mất phân nửa trên

Phần đầu và thân xe bị văng mất phân nửa trên

* Lúc 10g sáng nay, trao đổi với Báo SGGP Online, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn Lê Trí Thanh cho biết: Khi xảy ra tai nạn, trên xe có 35 người. UBND huyện Điện Bàn quyết định hỗ trợ khẩn cấp 3 triệu đồng/người chết và 1,5 triệu đồng/người bị thương. 

Danh sách người chết:

1. Nguyễn Minh Hải, 9 tuổi, trú Buôn Mê Thuộc, Đắc Lắc

2. Danh Thị Diệu Hiền, 22 tuổi, trú Buôn Mê Thuộc, Đắc Lắc

3. Nguyễn Hoàng Vũ, 33 tuổi, trú Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng.

Danh sách người bị thương:

1. Đỗ Thị Xuân Trang (38 tuổi, đa chấn thương, mẹ của Hải Nam)

2. Đỗ Minh Quân (12 tuổi, cháu ruột chị Trang, chấn thương đầu, mặt)

3. Đoàn Anh Đức (6 tuổi, con trai chị Trang, đa chấn thương)

4. Phạm Ka Din (24 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi, chấn thương chân phải, gãy bàn chân phải)

5. Lê Thị Tố Uyên (45 tuổi, đa chấn thương, đã được chuyển mổ cấp cứu)

6. Ngô Thanh Tung (23 tuổi, Buôn Ma Thuột)

7. Trần Thị Ngọc ( 22 tuổi, Đắk Lắk)

8. Nguyễn Đức Tâm (28 tuổi, chưa rõ nơi cư trú)

9. Đinh Thị Nga (19 tuổi, Đắk Nông)

10. Nguyễn Kin Gia (33 tuổi, Đắk Lắk)

11. Trần Kim Hùng (33 tuổi, chưa rõ nơi cư trú)

12. Phạm Hoàng Anh Thư (22 tuổi, Đắk Lắk)

13. Phan Thị Nguyệt (52 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam)

14. Lê Thị Tâm (64 tuổi, Buôn Ma Thuột)

15. Đoàn Trọng Tuyến (29 tuổi, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)

16. Phan Văn Chính (49 tuổi, Buôn Ma Thuột)

17. Võ Thị Bích Trâm (24 tuổi, Đắk Lắk)

18. Hồ Thị Thu (31 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam)

19. Nguyễn Thị Thùy Linh (18 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

20. Trần Thị Mận (14 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam)

21. Phan Hiển (chưa rõ tuổi, ngụ tại Đà Nẵng)

22. Đặng Bích Thùy (33 tuổi, Đà Nẵng)

23. Nguyễn Thị Thanh Vân (20 tuổi, Đắk Lắk)

24. Trần Như Ngọc (22 tuổi, Đắk Lắk)

25. Nguyễn Ngân Hà (26 tuổi, Đà Nẵng)

26. Phạm Thanh Thúy (23 tuổi, Đắk Lắk)

27. Đỗ Thị Diễm (35 tuổi, Đắk Lắk)

28. Nguyễn Hữu Thành (36 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng)

29. Võ Thị Dự (50 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

30. Hoàng Ngọc Chánh (31 tuổi, chưa rõ nơi cư trú)

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng - Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục