Tai nạn trên đèo Nha Trang – Đà Lạt, 7 người chết, 22 người bị thương

* Danh sách những người gặp nạn
Tai nạn trên đèo Nha Trang – Đà Lạt, 7 người chết, 22 người bị thương

* Danh sách những người gặp nạn

(SGGPO).- Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 7-6, tại KM 43 trên tuyến đường mới Nha Trang – Đà Lạt, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ít nhất 7 người chết và 22 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 43S-6420 do tài xế Nguyễn Hải (46 tuổi, chưa rõ quê quán) điều khiển, lưu thông theo hướng Đà Lạt - Nha Trang, chở khoảng 30 hành khách bị mất lái và đâm vào vách đá ven đường. Vụ tai nạn làm 5 người chết tại chỗ, 1 người chết tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, 1 người chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là tài xế Hải và khoảng 22 người bị thương.

Hiện trường vụ tại nạn

Hiện trường vụ tại nạn

Nhận tin báo, lực lượng Công  an tỉnh Khánh Hòa đã huy động lực lượng đến hiện trường cứu người bị thương và giải tỏa hiện trường tai nạn.

Tại hiện trường, xe khách bị bẹp dúm đầu, nửa phần xe bên trái bị nát hoàn toàn. Theo chị Phùng Thị Thu Hương, 36 tuổi, giáo viên Trường Hòa Phước 2, đa phần khách đi trên xe là giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; các giáo viên này đã đến du lịch tại Nha Trang vào ngày 4-6, sau đó đi lên Đà Lạt tham quan và trở về ngày 7-6 thì bị nạn.

Hiện trường vụ tại nạn

Hiện trường vụ tại nạn

Theo thượng tá Phan Văn Cường, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, hiện chưa xác định được nguyên nhân tai nạn. Sự việc đang được điều tra. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ 2 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng mỗi người bị thương. UBND huyện Khánh Vĩnh, cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong, 500 ngàn đồng cho người bị thương.
Thầy Trần Sơn, Hiệu trưởng Trường Hòa Phước 2 cho biết, đi trên xe khách này có 36 người, trong đó có 14 giáo viên của trường và người thân các giáo viên trên. Khi đến Đà Lạt, 8 người trong số này đã sang xe đi Vũng Tàu. Số còn lại về Nha Trang thì gặp nạn. Hiện Phòng giáo dục Hòa Vang và nhà trường đã có mặt tại Khánh Hòa và đang làm thủ tục để đưa các thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Danh sách 7 nạn nhân tử vong:

Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Minh (đều là giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2, Hòa Vang, Đà Nẵng) và con trai chị Phạm Thị Thủy (chưa rõ danh tính); Đinh Thị Lý (chưa rõ quên quán); bà Nguyễn Thị Cúc, 77 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng tử vong tại Trung tâm Y tế H.Khánh Vĩnh; tài xế Nguyễn Hải (chưa rõ quê quán) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

*****

Các nạn nhân bị thương

1. Sá Thị Diệp, 24 tuổi; trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương xương mu, gãy xương hàm

2. Bùi Thị Hoài Bắc, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương sọ não

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 37 tuổi; trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; gãy xương cánh tay trái

4. Lê Hoàng Quốc Thuật, 24 tuổi; trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng; chấn thương đầu

5. Trịnh Bảy, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương sọ não

6. Tôn Thất Hoài, 37 tuổi; trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; gãy hai cẳng chân

7. Võ Thị Kim Anh, 47 tuổi; trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; gãy xương đùi trái, gãy cánh tay

8. Đinh Thị Thu Thủy, 46 tuổi; chưa rõ quê quán; vỡ thận

9. Nguyễn Thị Ánh Mai, 10 tuổi; chưa rõ quê quán; đa chấn thương

10. Nguyễn Quang Sinh, 42 tuổi; trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương đầu

11. Nguyễn Thành Phú, 9 tuổi; trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; chấn thương đầu

12. Nguyễn Hải, 46 tuổi (tài xế); trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng; chấn thương sọ não

13. Đinh Thị Bích Huyền, 45 tuổi; chưa rõ quê quán; chấn thương đầu

14. Ngô Kim Quyên, 10 tuổi; chưa rõ quê quán; gãy xương cẳng tay, chấn thương tai

15. Đinh Viết Quang, 46 tuổi; chưa rõ quê quán; chấn thương cẳng chân

16. Đoàn Thị Cường, 58 tuổi; chưa rõ quê quán; chấn thương cổ

17. Nguyễn Thị Ánh Dương (5 tuổi), chưa rõ quê quán; bị thương nhẹ.

18. Nguyễn Thị Liệu (44 tuổi), chưa rõ quê quán; bị thương nhẹ.

19. Trần Viết Hưng (11 tuổi), chưa rõ quê quán; bị thương nhẹ.

20. Nguyễn Thị Nguyệt (46 tuổi), chưa rõ quê quán; bị thương nhẹ.

21. Lê Thị Anh Thư (7 tuổi), chưa rõ quê quán; bị thương nhẹ.

22. Phùng Thị Thu Hương, chưa rõ quê quán; bị thương nhẹ.

 Văn Ngọc

Tin cùng chuyên mục