FDI năm 2012 tăng 3 tỷ USD

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 16,3 tỷ USD, tăng hơn 3 tỷ USD so với số liệu tạm tính đến ngày 15-12-2012 được công bố trước đó. Số liệu vừa công bố có sự khác biệt lớn, theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,013 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ 2011. Nhật Bản vẫn là quốc gia có số vốn FDI vào Việt Nam nhiều nhất, đạt gần 5,6 tỷ USD tính cả cấp mới và tăng thêm, chiếm đến 34,2% tổng vốn FDI vào Việt Nam năm 2012.

(SGGP). – Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 16,3 tỷ USD, tăng hơn 3 tỷ USD so với số liệu tạm tính đến ngày 15-12-2012 được công bố trước đó. Số liệu vừa công bố có sự khác biệt lớn, theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,013 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ 2011. Nhật Bản vẫn là quốc gia có số vốn FDI vào Việt Nam nhiều nhất, đạt gần 5,6 tỷ USD tính cả cấp mới và tăng thêm, chiếm đến 34,2% tổng vốn FDI vào Việt Nam năm 2012.

Phân theo địa phương, Bình Dương vẫn là tỉnh thu hút được nhiều vốn FDI nhất, đạt gần 2,8 tỷ USD, chiếm 17,1%. Đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Tĩnh với hơn 2,1 tỷ USD (chiếm 13,1%). Hà Nội và TPHCM lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4 với số vốn FDI gần bằng nhau, tương ứng 1,345 tỷ USD (8,2%) và 1,340 tỷ USD (8,1%). Năm 2013, Việt Nam đặt mục tiêu kế hoạch thu hút khoảng 13 - 14 tỷ USD vốn đăng ký, 10,5 - 11 tỷ USD vốn thực hiện.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), trong năm 2012, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đạt 1,546 tỷ USD, bằng 61,11% so với năm 2011. Lũy kế đến 31-12-2012, đã có 719 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư 29,23 tỷ USD, trong đó vốn của nhà đầu tư Việt Nam đạt 12,87 tỷ USD. Đến nay, các nhà đầu tư Việt Nam đã chuyển về nước khoảng 430 triệu USD. 

A.THƯ

Tin cùng chuyên mục