Quý 1-2017, thoái vốn hơn 3.000 tỷ đồng

Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) vừa thông tin về tình hình tái cơ cấu và thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước trong quý 1-2017. Theo đó, cả nước đã thoái vốn được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng.

(SGGP).- Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) vừa thông tin về tình hình tái cơ cấu và thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước trong quý 1-2017. Theo đó, cả nước đã thoái vốn được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng.


SCIC đã thoái vốn tại Vinamilk có giá trị 783 tỷ đồng, thu về 11.286 tỷ đồng. Trong ảnh: Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sữa Việt Nam cùng Bà Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và khách mời tham quan khu triển lãm về những thành tựu của Vinamilk.

Trong khi nhà nước ưu tiên thoái vốn ở các lĩnh vực “nhạy cảm” nhưng chỉ thoái vốn được 35,8 tỷ đồng, thu về 36,3 tỷ đồng; các lĩnh vực khác thoái vốn được 1.700 tỷ đồng, thu về hơn 2.000 tỷ đồng.

Cùng thời gian, SCIC cũng đã thoái vốn của 15 doanh nghiệp với giá trị 1.333 tỷ đồng, thu về hơn 12.100 tỷ đồng (riêng thoái vốn tại Vinamilk có giá trị 783 tỷ đồng, thu về 11.286 tỷ đồng).


CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục