Quảng Nam truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ

(SGGPO).- Sáng 18-4, tại TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam, Sở LĐ-TB-XH tỉnh, UBND TP.Tam Kỳ đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ. Đây là những hài cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình tìm kiếm và cất bốc đưa về Nghĩa trang liệt sĩ TP.Tam Kỳ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình trong quá trình rà soát xác minh thông tin các liệt sĩ có mộ trong Nghĩa trang Bệnh viện Quân Y 5 đã tìm kiếm, cất bốc 25 hài cốt liệt sĩ có nguyên quán trên cả nước, trong đó có 7 hài cốt liệt sĩ có nguyên quán tại Quảng Nam.

Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ giữa đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình (bên trái) và đại diện Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Trang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh Quảng Nam có hơn 65.000 liệt sĩ, trong đó có hàng chục ngàn liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đưa tiễn các liệt sĩ về với quê hương theo nguyện vọng thân nhân. Ảnh: Nguyễn Trang

Sau Lễ truy điệu, các liệt sĩ được đưa về các huyện, xã là nguyên quán của liệt sĩ.

Danh sách liệt sĩ có mộ trong Nghĩa trang Bệnh viện Quân y 5 có nguyên quán tại Quảng Nam

1. Phạm Ngọc Lễ (sinh 1947), nhập ngũ 10-5-1966, hy sinh 31-7-1970, cấp bậc Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 14, Đoàn 580, nguyên quán xã Tam An, huyện Phú Ninh.

2. Huỳnh  Phi Long (sinh 1944), nhập ngũ 20-4-1965, hy sinh 23-10-1969,  Y tá, tiểu đoàn 70 tỉnh Quảng Nam, nguyên quán xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn.

3. Huỳnh Văn Nam (sinh 1949), nhập ngũ 12-12-1966, hy sinh 18-8-1971, cấp bậc tiểu đội trưởng, đoàn 582, nguyên quán xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước.

4. Võ Thị Thanh Xuân (sinh 1949), nhập ngũ 15-10-1967, hy sinh 21-8-1971, cấp bậc Tiểu đội trưởng, Huyện đội Thăng Bình, nguyên quán xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

5. A Đế (sinh 1950), nhập ngũ 2-1966, hy sinh 26-10-1970, cấp bậc Tiểu đội phó, tiểu đoàn 14, Đoàn 580, nguyên quán xã Ba Lê, huyện Đông Giang.

6. Bling Ding (sinh 1932), nhập ngũ 7-1959, hy sinh 20-4-1971, cấp bậc Đại đội phó, Trung đoàn 581, nguyên quán xã Tr’hy, huyện Tây Giang.

7. Nguyễn Đình Xí ( sinh 1939), nhập ngũ 3-1968, hy sinh 20-11-1970, cấp bậc C14, nguyên quán xã Điện Quang, huyện Điện Bàn.

NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục