Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái

Chiều nay 18-9, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, tính đến chiều tối nay 18-9, bão số 5 đã làm ít nhất: 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.
Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái ảnh 1 Bão số 5 đổ bộ vào TP Huế làm cây xanh đổ gãy sáng 18-9. Ảnh: TTXVN
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 1 người chết do cây đổ tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, 23 người bị thương, 1.664 nhà bị tốc mái (hiện vẫn tiếp tục thống kê), nhiều cây xanh ở TP Huế và các huyện bị đổ ngã, nhiều cột trụ điện bị gãy đổ, đường dây bị đứt; cắt điện toàn thành phố trước khi bão vào, nhiều đường dây hệ thống thông tin liên lạc bị đứt.

Tại tỉnh Quảng Bình có 6 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây bị trượt ngã. 5 ngầm tràn tại các xã Trọng Hóa, Dân Hóa, huyện Minh Hóa và xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị nước lũ dâng cao gây tắc cục bộ.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong ngày 18-9, trên địa bàn 2 huyện Nghi Xuân và Lộc Hà đã xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 168 nhà (75 nhà ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân; 93 nhà ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà), chính quyền địa phương đã khắc phục xong; 9 cột điện và 1 cột phát sóng bị đổ, gãy.  

Tại tỉnh Nghệ An, 5 ngôi nhà bị tốc mái, 15ha bắp bị gãy đổ. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục.

Nhiều xã trên địa bàn huyện Tây Giang bị cô lập trong nước lũ

Tại Quảng Nam, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch huyện Tây Giang, cho biết, sau cơn bão số 5, huyện Tây Giang đang bị mất điện, mất nước. Tuyến đường huyết mạch và đường giao thông đi các xã vùng cao bị cô lập.

“Mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Tây Giang từ đêm qua đến thời điểm này vẫn còn mưa khiến ngôi làng ở huyện vùng cao Quảng Nam với hàng chục hộ dân sinh sống bị ngập sâu 1-2m, hơn 100 điểm sạt lở và hơn 95 ha lúa bị ngập úng. Huyện đã sơ tán hơn 110 hộ dân tại các điểm sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, đang tiến hành khắc phục nhằm khơi thông các tuyến đường giao thông trên địa bàn”, ông Linh nói.

Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái ảnh 3 Chính quyền Tây Giang đưa người dân đến nơi an toàn
Ngoài ra, lũ trên sông A Vương chảy qua huyện Tây Giang đổ về cũng gây ngập úng nhiều hoa màu và trâu bò của đồng bào vùng cao bị chết do ngạt nước. Chính quyến địa phương cũng vừa cứu 4 hộ bị cô lập lũ tràn vào giữa dòng sông A’vương (thôn A’hu - xã A’tiêng Tây Giang).
Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái ảnh 4 Nhiều tuyến đường giao thông đi các xã huyện Tây Giang bị tê liệt
Tại huyện Đông Giang, ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin, thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn rất lớn, huyện đang thống kê và tiến hành các khắc phục nhằm ổn định đời sống cho người dân.
Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái ảnh 5 Nhiều ngôi nhà tại thị trấn Prao (Đông Giang) bị ngập sâu trong nước
“Tuy mưa đã ngớt nhưng nước lũ từ thượng nguồn sông A Vương xuất hiện đột ngột và nhanh khiến hơn 30 ngôi nhà của người dân tại các thôn Tà Vạc, Trao và A Duông (thị trấn Prao) bị ngập sâu trong nước, toàn bộ tài sản bị hư hại, nhiều vật nuôi bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến đường nội thị Prao bị ngập úng cục bộ. Tuyến đường Hồ Chí Minh từ thị trấn Prao về các xã Arooih, Zà Hung, Mà Cooih... lũ cũng ngập cục bộ khiến chia cách tạm thời. Cầu treo xã Arooih bị đứt cáp khiến xã này bị cô lập. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân đến nơi trú tránh an toàn và khắc phục sự cố”, ông Minh cho biết.
Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái ảnh 6 Toàn bộ tài sản và vật nuôi của người dân thị trấn Prao (Đông Giang) bị lũ cuốn trôi
Ngoài ra xã Sông Kôn cũng bị ngập cục bộ, sạt lở 2 điểm tại tuyến đường Hồ Chí Minh và nhiều điểm sạt lở khác tại tuyến quốc lộ 14G, tuyến liên xã, liên thôn.
Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái ảnh 7 Tại Cửa Đại, sóng đánh qua kè mềm bao tải địa ăn sâu vào bờ làm sụp lối đi của các nhà hàng
Tại phường Cửa Đại (Hội An), sóng biển quật tan nát đoạn kè phía Bắc Cửa Đại. Nước biển tràn qua đoạn kè mềm bằng bao tải địa làm sụp hàng chục mét vào đất liền tạo những hố sâu nguy hiểm. Các nhà hàng ven biển phải di dời đến nơi an toàn.
Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái ảnh 8 Sóng đánh làm cho nhiều nhà hàng tại Cửa Đại sụp lún nghiêm trọng 
Tại Quảng Ngãi: Ngày 18-9, ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân xã Bình Thuận khi đang neo đậu tránh bão số 5 thì bị phá nước dẫn đến chìm tàu.
Theo đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 18-9, tàu cá QNg 90457 TS, 400CV của ngư dân Nguyễn Văn Chu (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang neo đậu tại khu vực cảng Dung Quất. Bất ngờ một cơn gió lớn, sóng biển động đã khiến tàu cá của ông Chu va đập với các tàu khác nằm gần kề nhau, tàu cá bị phá nước dẫn đến chìm tàu.
 
Bão số 5: 2 người chết, mất tích; 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái ảnh 9 Bão số 5 đã suy yếu nhưng trên biển động, gió cấp 5, cấp 6. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hiện tại bão số 5 đã suy yếu, dự báo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và có nơi có dông, ngày có gió Nam đến Đông Nam cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 7, độ cao sóng từ 2.0-3.0m, biển động.
Đến đêm gió và sóng giảm dần. Trong đất liền có mưa rào, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, vùng ven biển Bắc tỉnh trong ngày hôm nay vẫn còn có gió cấp 5, giật cấp 6, đêm giảm dần.

Tin cùng chuyên mục