Quảng Nam bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Sáng 15-6, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm TAND tỉnh; xem xét quyết định số lượng Ủy viên của các Ban của HĐND tỉnh.

Quảng Nam bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh ảnh 1 Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đại biểu trúng cử. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Theo đó, ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khóa IX được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.
Ông Phan Việt Cường 58 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Lý luận chính trị.
Quảng Nam bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh ảnh 2 Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Trong quá trình công tác, ông Cường từng đảm nhiệm các chức danh Phó Chánh Thanh tra; Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ 9-2015, ông Cường giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam. Đến tháng 7-2019, ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy rồi Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã bầu ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 56/56 đại biểu có mặt.

Ông Lê Trí Thanh 51 tuổi, quê ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; trình độ Cử nhân Đại học Ngân Hàng, Đại học Kinh tế - Luật, Thạc sĩ Chính sách công.

Quảng Nam bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh ảnh 3 Ông Lê Trí Thanh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG 
Ông Lê Trí Thanh từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn); Trưởng Ban xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.

Tháng 7-2015, ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, sau đó là nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 11-2019, ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Nam bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh ảnh 4 Ông Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh (ở giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Các ông Trần Xuân Vinh (52 tuổi), Nguyễn Công Thanh (51 tuổi) là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.
Các ông Trần Văn Tân (42 tuổi), Nguyễn Hồng Quang (45 tuổi), Hồ Quang Bửu (49 tuổi) là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Quảng Nam bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh ảnh 5 Các ông Hồ Quang Bửu, Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân (cầm hoa từ phải sang) tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh nghe Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X với cử tri tại các đơn vị bầu cử; kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa X trong 6 tháng cuối năm 2021.

Tin cùng chuyên mục