Cá độ mùa Euro

Euro 2016 đang vào giai đoạn vô cùng hấp dẫn đối với những “tín đồ” môn túc cầu trên khắp thế giới, trong đó có nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, song hành với những trận đấu sôi động, kịch tính và gay cấn là tệ nạn cá độ đang nóng lên theo từng trận đấu. Đây cũng là dịp tội phạm cờ bạc có cơ hội tung hoành, với nhiều thủ đoạn hoạt động phức tạp và tinh vi, gây nhiều hệ lụy nguy hại cho đời sống xã hội.
Cá độ mùa Euro

Euro 2016 đang vào giai đoạn vô cùng hấp dẫn đối với những “tín đồ” môn túc cầu trên khắp thế giới, trong đó có nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, song hành với những trận đấu sôi động, kịch tính và gay cấn là tệ nạn cá độ đang nóng lên theo từng trận đấu. Đây cũng là dịp tội phạm cờ bạc có cơ hội tung hoành, với nhiều thủ đoạn hoạt động phức tạp và tinh vi, gây nhiều hệ lụy nguy hại cho đời sống xã hội.

Những vòi “bạch tuộc”

Liên tiếp trong những ngày qua, hàng loạt đường dây cá độ bóng đá có quy mô giao dịch từ vài trăm tỷ tới hàng ngàn tỷ đồng bị cơ quan công an triệt phá, cùng với nhiều đối tượng cầm đầu, điều hành các hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trên Internet bị bắt giữ. Trong số các đường dây cá độ bị triệt phá, đáng chú ý nhất là việc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) phối hợp với công an tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa triệt phá được đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá do đối tượng Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, trú ngõ 477, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu cùng với 23 đối tượng trong đường dây bị bắt. Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra cũng làm rõ Bùi Khắc Hiền và các đối tượng trong đường dây này đã đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua các trang mạng quốc tế... với số tiền lên tới hơn 7.600 tỷ đồng.

Tang vật của một đường dây tổ chức cá độ bóng đá và cờ bạc bị triệt phá

Cùng với đường dây cá độ cực lớn trên, lực lượng công an tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TPHCM, Tây Ninh... cũng triệt phá được không ít các ổ nhóm cờ bạc, tổ chức cá độ với quy mô từ vài trăm triệu tới cả tỷ đồng. Tuy nhiên, qua đánh giá của cơ quan chức năng, tệ nạn cá độ và cờ bạc trong mùa bóng đá Euro 2016 vẫn đang diễn ra tinh vi, phức tạp. Hơn nữa, số đường dây, ổ nhóm bị phát hiện và triệt phá cũng chỉ là phần nổi của “ma trận” cá độ bóng đá đang diễn ra tràn lan, hoạt động chẳng khác gì những... “vòi bạch tuộc” khó có thể chặt đứt triệt để. Bật mí chia sẻ với chúng tôi, Hùng “trọc” - một dân anh chị chuyên sống bằng nghề “làm bóng” - cho biết, hiện nay đối tượng tham gia cá độ bóng đá có đủ mọi thành phần trong xã hội, từ những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp cho tới cán bộ, công chức nhà nước; học sinh, sinh viên; dân kinh doanh và lao động tự do. Tuy nhiên, tựu chung lại có 4 loại chủ yếu: Thứ nhất là những con bạc “khát nước”, mỗi ngày có thể nạp vào tài khoản hàng chục, hàng trăm triệu đồng để đặt cửa, với hy vọng làm giàu hay đổi đời chỉ sau một đêm; thứ hai là dạng “cò” đứng ra làm trung gian, thường phải có vốn lớn để nhận đặt cửa từ các con bạc và ăn chênh lệch phần trăm với nhà cái; loại thứ ba là những người chơi nhỏ lẻ với số tiền vài ba triệu đồng/trận. Và cuối cùng là “lính đánh thuê”, đây là những người có kiến thức sâu rộng về bóng đá, cũng như rất giỏi về thống kê và nhận định tình hình nhưng không còn tiền để chơi nên đành chơi hộ người khác.

Ngày càng tinh vi

Nếu như trước đây các website tổ chức cờ bạc cá độ chỉ có số lượng nhất định thì hiện nay, do sự phát triển của khoa học và công nghệ thông tin đã làm bùng nổ các website cờ bạc, khiến cơ quan chức năng khó có thể ngăn chặn được tất cả. Chỉ cần một máy tính có kết nối Internet hay đơn giản hơn là một smartphone, bất cứ ai cũng có thể truy cập dễ dàng vào các trang cá độ, đánh bạc như 188BET, M88, Fun88, 12Bet, 166Bet, Bet365… Không chỉ vậy, nhiều trang web cờ bạc chuyên nghiệp còn được Việt hóa, hay sử dụng toàn bộ giao diện bằng tiếng Việt để người chơi dễ dàng đăng nhập và sử dụng các thông tin, cũng như tung ra hàng loạt quảng cáo, khuyến mại để mời gọi, lôi kéo các con bạc tham gia vòng quay “đen đỏ”. Qua tìm hiểu của chúng tôi, trên trang cá độ bóng đá trực tuyến 188BET xuất hiện sớm nhất tại thị trường Việt Nam đã quảng cáo trả thưởng 100% và lên đến 6 triệu đồng khi lần đầu đăng ký tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến tại nhà cái 188BET. Còn M88 là trang cá cược bóng đá online phổ biến ở châu Á cũng mời chào người chơi tham gia, khi quyết định tặng tới 20% tiền thưởng tối đa lên đến 4 triệu đồng cho thành viên mới chơi cá cược.

C50 cho biết, thủ đoạn cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng diễn ra rất tinh vi, các đối tượng sử dụng tiền ảo và quy ước giá trị quy đổi bằng tiền mặt với nhau. Thêm vào đó, thông qua hình thức chia nhỏ “mạng”, mạng lưới cá độ sẽ được mở rộng thuận tiện hơn. Đây cũng là lý do để lý giải vì sao lượng người tham gia cá độ bóng đá không chỉ ở các thành phố lớn mà còn len lỏi tới từng vùng nông thôn xa xôi. Tinh vi hơn, các nhà cái và đối tượng tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá cũng thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao dịch, điều khiển các “mắt xích” cá độ từ xa, khiến các lực lượng chức năng khó phát hiện, xử  lý. Tiền thắng - thua chuyển vào tài khoản người chơi và chỉ sau 24 giờ đã được rút sạch. Cùng với đó, dữ liệu giao dịch cá độ của các tài khoản cũng nhanh chóng bị xóa sạch nếu bị phát hiện.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an), cho biết: “Để ngăn chặn tệ nạn cá độ bóng đá, cờ bạc trong mùa Euro 2016, C45 đã phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương, tập trung xác lập chuyên án đấu tranh đối với các đường dây, ổ nhóm hoạt động đánh bạc, cá độ trong thời gian diễn ra giải đá bóng Euro 2016. Đồng thời giám sát gắt gao các tụ điểm có thể diễn ra hoạt động cá độ bóng đá như các điểm cà phê, vui chơi giải trí, cũng như các đối tượng nghi vấn. Đặc biệt, C45 cũng phối hợp với C50, các nhà mạng và cảnh sát quốc tế đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động cá độ qua mạng Internet”. Tuy nhiên, cũng theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, thực tế hiện nay có không ít trang cá độ trực tuyến sử dụng tên miền tiếng Việt, giao diện tiếng Việt, nhưng thực chất tất cả máy chủ đều được đặt ở nước ngoài. Nhà cái ở nước ngoài thường móc nối với các đối tượng trong nước để điều hành hoạt động của các website này. Vì đây là những trang tên miền quốc tế nên rất khó đánh sập hoàn toàn và khi ngăn chặn được tên miền này thì lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều đường link khác để các con bạc có thể dễ dàng vào “ăn thua”.

Cơ quan công an cảnh báo, số người tham gia cá độ tăng lên cũng đồng nghĩa với dòng tiền cá cược từ Việt Nam chảy vào túi các nhà cái nước ngoài ngày một nhiều hơn. Tệ hơn, hầu hết người chơi cá độ bóng đá, cờ bạc trên Internet, chẳng mấy ai có thể thắng được nhà cái mà phần lớn toàn thua, thậm chí có những con bạc “khát nước” thua rất nặng tới khuynh gia bại sản. Nguy hiểm hơn, cá độ bóng đá còn dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hại gây ảnh hưởng tới trật tự, an ninh xã hội; trong đó có không ít vụ án nghiêm trọng như giết người cướp của, trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, xiết nợ, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... vì cá độ bóng đá bị thua sạch túi.


 MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục