Những ngôi nhà kỳ dị

Những ngôi nhà kỳ dị

Đường Phạm Văn Đồng (TPHCM) có chiều dài 13,7km đang dần càng hoàn thiện. Tuy nhiên, sau khi bị giải tỏa, nhiều căn nhà trên con đường này còn lại diện tích rất hẹp, nên chủ nhà sửa chữa, xây lại trên cơ sở nền nhà cũ để ở hoặc cho thuê. Những ngôi nhà siêu mỏng như thế này thiếu an toàn và làm mất mỹ quan đô thị.

Căn nhà ngay đoạn giao nhau Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) có hình thang, chiều sâu một đầu chỉ khoảng 0,8m, đầu còn lại khoảng gần 2m.

Theo quy định của UBND TPHCM, những ngôi nhà vị trí mặt tiền, diện tích mặt bằng quá nhỏ chỉ được cải tạo theo nguyên trạng, không được xây mới. Thế nhưng thực tế khi ra mặt tiền, dù diện tích còn rất hẹp, nhiều nhà vẫn xây mới, chiều sâu mỏng, cao chênh vênh, hình thù kỳ dị: méo mó, nghiêng một bên, hình tam giác….

Chiều sâu mỏng, cao chênh vênh, hình thù kỳ dị: méo mó, nghiêng một bên, hình tam giác….

Ngôi nhà ngay đoạn giao nhau với đường Lê Quang Định (quận Gò Vấp) diện tích chừng khoảng 14m² được chủ nhà xây dựng lên để kinh doanh cửa hàng mắt kính.

Có những ngôi nhà từ 3 đến 7 lầu đã được xây từ lâu.

HUYỀN NHÃ

Tin cùng chuyên mục