Năm 2011, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet (Anh) bầu chọn Côn Đảo là một trong 10 hòn đảo bí ẩn và tốt nhất thế giới. Côn Đảo là tên một quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Côn Đảo cách Vũng Tàu 97 hải lý, sông Hậu 45 hải lý, gồm 16 hòn đảo, với tổng diện tích 76km2, có hơn 6.500 dân. Chúng ta có thể đi bằng đường thủy từ Vũng Tàu hoặc bay từ TPHCM, Hà Nội và Cần Thơ đến Côn Đảo.
Ngày 1-2-1862, chính quyền Pháp ký quyết định thành lập nhà tù Côn Đảo, từ đó biến nơi đây thành nơi giam giữ những người tù chính trị Việt Nam với hệ thống “Chuồng Cọp” nổi tiếng hơn một thế ky. “Địa ngục trần gian” với truyền thống bi thương, hào hùng đã không chỉ trở thành một địa chỉ du lịch - lịch sử nổi tiếng mà còn là nơi giáo dục sinh động về tình yêu quê hương đến các thế hệ tiếp nối.
Nghĩa trang Hàng Dương có trên 2.000 ngôi mộ, trong đó trên 700 mộ khuyết danh. Mộ liệt sĩ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu là địa chỉ được đông đảo cư dân và khách du lịch thường xuyên thăm viếng.
Rừng nguyên sinh ngập mặn thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo với 6.000ha trên cạn và 14.000ha vùng nước.
Khép lại đau thương.
Những con sóng cuộn theo tiễn chân nỗi bâng khuâng, lưu luyến của du khách như không muốn chia tay.