Phối hợp chuyển hóa địa bàn vi phạm trật tự xây dựng

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Đỗ Phi Hùng, từ năm 2014 trở lại đây, lực lượng Thanh tra xây dựng TP đã phát hiện, xử lý hơn 8.300 trường hợp xây dựng trái phép, sai phép; trong đó tại địa bàn huyện Bình Chánh có hơn 3.700 trường hợp (chiếm 42% tổng số vụ vi phạm).

(SGGP).- Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Đỗ Phi Hùng, từ năm 2014 trở lại đây, lực lượng Thanh tra xây dựng TP đã phát hiện, xử lý hơn 8.300 trường hợp xây dựng trái phép, sai phép; trong đó tại địa bàn huyện Bình Chánh có hơn 3.700 trường hợp (chiếm 42% tổng số vụ vi phạm).

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Xây dựng TP đã ký kết kế hoạch liên tịch với UBND huyện Bình Chánh về chuyển hóa địa bàn vi phạm trật tự xây dựng.

Một số công trình xây dựng không phép tại Bình Chánh được lực lượng chức năng, xử lý năm 2016

Mục tiêu được đề ra là 100% công trình không có giấy phép phải được phát hiện, xử lý ngay từ đầu và 50% công trình sai phép được lập biên bản đình chỉ, yêu cầu chủ đầu tư bổ sung giấy phép đúng theo quy định mới được tiếp tục thi công, nếu tái diễn sẽ cưỡng chế, buộc tháo dỡ.

Để thực hiện mục tiêu này, lực lượng Thanh tra xây dựng TP được tăng cường về các điểm nóng, phức tạp dễ phát sinh tình trạng xây dựng trái phép, sai phép để xử lý ngay từ đầu, không để phát sinh thành công trình quy mô hoàn chỉnh rồi mới tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.


PHẠM HOÀI

Tin cùng chuyên mục