Các di sản thế giới đối diện với nhiều thách thức

(SGGP).- Sáng 21-5, hội thảo chuyên đề “Di sản và phát triển bền vững” do Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) tổ chức khai mạc tại TP Huế với hơn 100 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự. Hội thảo tập trung thảo luận việc các di sản nhân loại đang đối mặt với nhiều mối đe dọa từ tác động xấu của biến đổi khí hậu.

(SGGP).- Sáng 21-5, hội thảo chuyên đề “Di sản và phát triển bền vững” do Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) tổ chức khai mạc tại TP Huế với hơn 100 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự. Hội thảo tập trung thảo luận việc các di sản nhân loại đang đối mặt với nhiều mối đe dọa từ tác động xấu của biến đổi khí hậu.

Ông Pierre Baillet, Thư ký thường trực AIMF nhấn mạnh, AIMF có sự quan tâm toàn cầu trong lĩnh vực di sản đô thị với mong muốn di sản phải gắn liền văn hóa và sự phát triển của đô thị. AIMF còn mong muốn củng cố hơn nữa những mối quan hệ giữa các đô thị sử dụng tiếng Pháp trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết nối với các thành phố châu Á năng động khác trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững giữa di sản và đô thị.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, là địa phương sở hữu hai di sản thế giới nên Huế có mối quan hệ tốt với AIMF trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nhiều sáng kiến về di sản đô thị và sự đồng hành của AIMF đã giúp TP Huế thực hiện nhiều dự án trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là trên lĩnh vực quản lý và quy hoạch cân bằng cho các không gian đô thị, gắn liền với phát triển bền vững.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục