Thêm một án tử hình trong vụ án ma túy Tàng “Keangnam”

Chiều 24-3, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”, 35 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) và đồng phạm mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin.

(SGGPO). - Chiều 24-3, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”, 35 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) và đồng phạm mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin.

Theo đó, sau khi xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, nội dung vụ án và kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng Xét xử Tòa án Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Tráng A Tàng, giữ nguyên bản án sơ thẩm với hình phạt tử hình kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy này. Tàng “Keangnam” được xác định đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính hơn 600.000 USD.

Bị cáo Tàng “Keangnam” (áo trắng) bị y án tử hình

Đáng chú ý, đối với bị cáo Lương Thị Thảo (47 tuổi, quê Bắc Giang) là đối tượng chuyên tiêu thụ ma túy cho Tàng “Keangnam”, Tòa án Cấp cao chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh sửa một phần bản án sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối bị cáo này.

Trước đó trong phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng Xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lương Thị Thảo mức án tù chung thân. Cùng với đó, 9 bị cáo còn lại có kháng cáo, Tòa cấp cao phúc thẩm quyết định giữ nguyên quan điểm của bản án sơ thẩm.

Trước đó vào tháng 9-2016, trong bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt tử hình bị cáo Tráng A Tàng. Trong 11 đồng phạm của Tàng “Keangnam” có 8 bị cáo nhận án tử hình. Các bị cáo còn lại nhận án chung thân. Bản án sơ thẩm cũng chỉ rõ đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo trong vụ án này đã mua bán số lượng ma túy cực lớn, phạm tội có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần có tính chất liên tục trong một thời gian dài.


MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục