Y án tử hình nghịch tử đâm chết cha

Ngày 28-9, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Huỳnh Thanh Nam (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội “Giết người”. Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, đã ra tay sát hại cha ruột của mình, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên hội đồng xét xứ quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nam mức án tử hình.
Y án tử hình nghịch tử đâm chết cha

(SGGPO).- Ngày 28-9, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Huỳnh Thanh Nam (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội “Giết người”. Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, đã ra tay sát hại cha ruột của mình, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên hội đồng xét xứ quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nam mức án tử hình.

Nghịch tử Huỳnh Thanh Nam

Theo bản án sơ thẩm, sáng 9-11-2015, sau khi uống rượu, Nam về nhà đúng lúc ông Huỳnh Văn Thành (cha Nam) đang cãi nhau với mẹ bị cáo. Đang cơn bực tức, thấy Nam về, ông Thành quay sang chửi Nam. Bị cáo không trả lời, bỏ vào phòng lấy ma túy ra sử dụng.

Bước vào phòng, nhìn thấy Nam dùng ma túy, ông Thành chửi và đá vào tay Nam. Lúc này, Nam tức giận xông vào ẩu đả với cha. Trong lúc đánh nhau, Nam chụp cây kéo trên bàn đâm vào đầu và vai ông Thành làm kéo gãy.

Nghe tiếng chồng kêu cứu, mẹ Nam chạy vào can ngăn và tri hô hàng xóm. Ông Thành được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông tử vong.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục