Bắn chết cấp trên, một cán bộ công an lãnh án 10 năm tù

Ngày 27-5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

(SGGP).- Ngày 27-5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 13 giờ 50 ngày 23-8-2015, Lê Văn Hùng (35 tuổi), là cán bộ phân trại 2 thuộc trại tạm giam Nghĩa An, Bộ Công an ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nhận phạm nhân đi lao động.

Đến 15 giờ cùng ngày, Trần Đức Hùng (Phó phân trại tạm giam Nghĩa An) và Trịnh Quang Vinh (cán bộ trực của phân trại 2) đến địa điểm Lê Văn Hùng đang quản lý phạm nhân. Tại đây, Lê Văn Hùng và Trần Đức Hùng đã có lời qua tiếng lại và Lê Văn Hùng đã rút súng, bắn chết Trần Đức Hùng.

HĐXX phiên tòa tuyên phạt Lê Văn Hùng 10 năm tù giam về các tội danh nói trên. Đồng thời buộc Lê Văn Hùng phải đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình bị hại.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục