Lãnh án tù chung thân vì hung hăng giết người

Ngày 20-5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Ngọc Cường (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) án tù chung thân về tội “Giết người”.

(SGGPO).- Ngày 20-5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Ngọc Cường (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo lời khai nhận, đêm 12-10-2015, Đặng Ngọc Cường chở bạn gái đến một quán cơm trước sân chợ Hóc Môn thuộc thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Tại đây, Cường lớn tiếng chửi chủ quán vì hết canh.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Kim Chi đang cùng bạn bè ngồi ăn trong quán đã lên tiếng tỏ thái độ không đồng tình khiến hai người xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, chị Chi gọi điện thoại cho bạn. Nghĩ rằng chị Chi kêu người đến đánh mình, Cường liền đi về phía chị, nói “tao là Lành ở Đông Thạnh, mày muốn gì”, rồi rút dao mang sẵn trong người đâm một nhát vào ngực nạn nhân. Chị Chi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hóc Môn nhưng đã tử vong.

Gây án xong, Cường cùng bạn gái lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau ba ngày bỏ trốn, Cường ra Công an huyện Hóc Môn đầu thú. Trong vụ án này, bạn gái của Cường đã khuyên Cường ra đầu thú, sau đó trình báo cơ quan công an nên không bị xử lý hình sự về tội “Không tố giác tội phạm”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục