Vụ ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan: Nghi phạm giết bà Lê Thị Bông đã nhận tội

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận vừa cho biết nghi phạm giết bà Lê Thị Bông xảy ra năm 1998 tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đã nhận tội.

(SGGP).- Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận vừa cho biết nghi phạm giết bà Lê Thị Bông xảy ra năm 1998 tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đã nhận tội.

Trước đó, năm 1998, ông Huỳnh Văn Nén (SN 1962, ngụ thị trấn Tân Minh) bị bắt và kết án 15 năm tù về tội giết bà Bông. Năm 2000, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được đơn tố giác tội phạm của Nguyễn Phúc Thành (ngụ thị trấn Tân Minh, lúc này đang cải tạo tại Trại giam Sông Cái, tỉnh Ninh Thuận) về việc Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt (đều ngụ thị trấn Tân Minh) mới là đối tượng giết bà Bông để cướp tài sản, chứ không phải ông Huỳnh Văn Nén. Bộ Công an đã cùng với Công an tỉnh Bình Thuận lập chuyên án truy xét đối tượng thực sự gây ra cái chết của bà Bông. Tuy nhiên, vào năm 2011, đối tượng Hồ Thanh Việt bị chết, còn Thọ bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian tập trung điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có tên Phạm Văn Khanh đang làm phụ hồ ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) chính là Nguyễn Thọ.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Thọ đã thành khẩn khai báo đã cùng với Hồ Thanh Việt giết bà Bông để cướp tài sản. Nhận thấy lời khai của Thọ phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác nên Công an tỉnh Bình Thuận đã chính thức kết luận vụ án, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố, xét xử Nguyễn Thọ theo quy định.

Nguyễn Tiến

>> Ông Huỳnh Văn Nén được trả tự do sau 17 năm bị tù oan

>> Ông Huỳnh Văn Nén được xin lỗi công khai

>> “Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén xuất viện

Tin cùng chuyên mục