Làm rõ vụ việc môi giới kiểm định xe cơ giới

(SGGP).- Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Bình Tân TPHCM cho biết đang xác minh nội dung tin báo tố giác tội phạm "Chung chi cho đăng kiểm" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, đường Kinh Dương Vương phường An Lạc A quận Bình Tân.

(SGGP).- Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Bình Tân TPHCM cho biết đang xác minh nội dung tin báo tố giác tội phạm "Chung chi cho đăng kiểm" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, đường Kinh Dương Vương phường An Lạc A quận Bình Tân.

Do người có liên quan là ông Trần Vĩnh Phước (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân, người bị tố giác có hành vi môi giới hối lộ trong việc kiểm định xe cơ giới) đã đi khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Bình Tân cần liên lạc với ông Phước theo số điện thoại (08)37560100 để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin đăng tải trên một tờ báo, ông Phước là "cò" hoạt động tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S. Những xe không đạt tiêu chuẩn như xe khách "hạ hầm", nâng tải trọng xe, xe đầu kéo container "lên vỏ" (tăng kích cỡ vỏ so với thiết kế), thắng hư, dàn đồng mục nát, hệ thống đồng hồ đo chỉ số không hoạt động... đều được ông Phước "bao đậu" 100% sau khi chủ xe đưa tiền để ông "chung chi". Nhờ đó, các khâu kiểm tra an toàn, kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chỉ được thực hiện qua loa, những xe có lỗi vi phạm đều được dán tem chứng nhận đủ điều kiện lưu hành.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục