Đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung, bãi bỏ 143/188 thủ tục hành chính

(SGGP).- Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1-2015, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, trong quý 1-2015, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung, bãi bỏ 143/188 thủ tục hành chính quy định tại 22 dự thảo văn bản (chiếm trên 76% số văn bản được kiểm soát).

(SGGP).- Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1-2015, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, trong quý 1-2015, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung, bãi bỏ 143/188 thủ tục hành chính quy định tại 22 dự thảo văn bản (chiếm trên 76% số văn bản được kiểm soát).

Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, tổng số thụ lý là gần 531.000 việc; tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 2014. Trong tổng số gần 390.000 việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong gần 214.100 việc, tăng 4,61% so với cùng kỳ năm 2014.

Cũng trong quý 1-2015, Bộ Tư pháp đã tiếp 116 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, trong đó có 82 lượt thuộc thẩm quyền giải quyết; số còn lại không thuộc thẩm quyền. Phần lớn các khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác thi hành án dân sự và không có đoàn khiếu nại tố cáo đông người.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục