Tuyên án 5 công an dùng nhục hình

(SGGP).- Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, chiều 15-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án vụ công an dùng nhục hình làm chết người xảy ra tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

(SGGP).- Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, chiều 15-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án vụ công an dùng nhục hình làm chết người xảy ra tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo đó, 5 bị cáo về tội dùng nhục hình và bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa bị tuyên án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra Công an TP Tuy Hòa) bị tuyên 8 năm tù và cấm đảm nhiệm các chức vụ có liên quan trong vòng 5 năm tính từ thời điểm ra tù; bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên cán bộ Công an tỉnh Phú Yên) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Ngọc Mẫn (nguyên cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 2 năm 3 tháng tù; bị cáo Nguyễn Tấn Quang (nguyên cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 2 năm tù. Bị cáo Đỗ Như Huy (nguyên Công an TP Tuy Hòa) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án, 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1,5 năm.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, TAND tỉnh Phú Yên chấp nhận việc các bị cáo đã bồi thường 186 triệu đồng cho gia đình bị hại, yêu cầu Công an TP Tuy Hòa cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân Ngô Thanh Kiều (nạn nhân chết trong vụ án) mỗi cháu 575.000 đồng/tháng, đến năm 18 tuổi.

VĂN NGỌC

- Nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ

Tin cùng chuyên mục