Khởi tố vụ “xe điên” gây chết người tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè TPHCM) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Bị can Tân được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

(SGGP).- Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè TPHCM) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Bị can Tân được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vào khoảng 19 giờ 15 phút tối 10-2-2015, Tân điều khiển ô tô 51A-661.28 do ông Nguyễn Quốc Cường (thường được gọi là Cường “đô la”) làm chủ sở hữu lưu thông trên đường nội bộ đến trước ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau khi dừng xe, Tân vẫn để xe nổ máy, quên gạt cần số về vị trí P (số dừng, đỗ xe) rồi mở cửa bước chân trái ra khỏi xe với mục đích phụ Hồ Ngọc Hà đưa hành lý lên xe.

Do xe vẫn còn để ở chế độ tiến nên lăn bánh và trượt chậm về phía trước. Lúc này, Tân dùng chân phải còn trong xe để đạp thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga làm xe tăng tốc, lao lên sảnh chờ trước nhà ga rồi va chạm mạnh vào 2 biển hướng dẫn ở khu vực đỗ xe. Chưa dừng lại, xe tiếp tục va chạm vào hai ô tô 7 chỗ ngồi rồi lao sang lề trái, đụng nhiều người khác mới dừng hẳn. Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Ngạch (61 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tử vong, 15 người khác bị thương.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục