Ca sĩ đâm chết người, lãnh án 8 năm tù

Ngày 31-3, tại Quảng Trị, TAND tối cao tại TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt Ngô Lê Anh Học (26 tuổi, trú tại Đà Nẵng) 8 năm tù về tội giết người.

(SGGP).- Ngày 31-3, tại Quảng Trị, TAND tối cao tại TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt Ngô Lê Anh Học (26 tuổi, trú tại Đà Nẵng) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Học là ca sĩ một gánh hát lưu động. Sáng 13-5-2014, kết thúc đêm diễn tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, các thành viên trong gánh hát của Học ra quán ven đường ăn uống. Tại đây, Học tranh cãi với một người bạn cùng gánh hát là anh Bùi Quốc Dũng (42 tuổi, trú tại TPHCM). Khoảng 2 giờ sau, cả nhóm về lán trại của gánh hát thì Học cầm một con dao đâm thẳng vào vùng thượng vị khiến anh Dũng tử vong vào lúc 4 giờ cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lộ. Gây án xong, Học bỏ trốn đến trưa hôm sau mới ra đầu thú tại Đồn biên phòng Ròn (Quảng Bình).

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục