Đâm chết ông chủ rồi cướp xe

Ngày 25-2, Viện KSND TPHCM cho biết đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

(SGGP).- Ngày 25-2, Viện KSND TPHCM cho biết đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Vào giữa tháng 9-2014, Tín xin vào làm công cho ông Phùng Anh Tuấn (tại Công ty Quảng cáo Phùng Võ (quận 6) với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Sau đó, Tín bị ông Tuấn cho nghỉ việc. Ngày 23-9-2014, Tín đến gặp ông Tuấn đòi tiền công những ngày làm việc trước đó là 1 triệu đồng, ông Tuấn chỉ đồng ý trả 500.000 đồng. Do vậy, giữa hai bên xảy ra cãi vã. Tín dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng ông Tuấn khiến ông tử vong rồi lấy chiếc xe gắn máy Air Blade của ông tẩu thoát. Khi đang gạ bán chiếc xe này cho một người dân trên đường Nơ Trang Long quận Bình Thạnh thì Tín bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định gia hạn điều tra đối với Nguyễn Thanh Tý (ngụ quận Thủ Đức) về tội “Cướp tài sản”. Vào ngày 26-9-2014, Tý đến thuê phòng tại một khách sạn ở quận Thủ Đức với mục đích đột nhập các phòng khác để chiếm đoạt tài sản. Quan sát thấy phòng anh Nguyễn Tiến (quốc tịch Australia) có một máy tính xách tay và iPad nên khoảng 5 giờ sáng 28-9-2014, Tý chui qua lỗ thông gió đột nhập vào phòng anh Tiến. Bị Tý dùng nắp sứ bồn cầu đập vào đầu và dùng dao đâm liên tiếp vào người, anh Tiến tri hô kêu cứu. Sợ bị lộ, Tý bỏ chạy nhưng đã bị Công an quận Thủ Đức bắt sau vài ngày gây án.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục