Vụ cháu bé văng khỏi bụng mẹ: Phạt tài xế gây tai nạn 2 năm 6 tháng tù

(SGGPO).- Ngày 14-2, TAND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Công Vũ (40 tuổi, là tài xế gây ra vụ tại nạn thương tâm trong vụ cháu bé văng khỏi bụng mẹ) về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Vụ cháu bé văng khỏi bụng mẹ: Phạt tài xế gây tai nạn 2 năm 6 tháng tù

(SGGPO).- Ngày 14-2, TAND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Công Vũ (40 tuổi, là tài xế gây ra vụ tại nạn thương tâm trong vụ cháu bé văng khỏi bụng mẹ) về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
 
Theo cáo trạng, lúc 9 giờ 10 phút ngày 25-10-2014, Đỗ Công Vũ điều khiển xe ô tô tải BKS 67L-7755 chở bê tông tươi từ Công ty Bê tông Delta ở phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên đến khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang). Khi đến gần cầu Rạch Gòi Bé (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên), do tài xế Vũ không chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn nên xe tải đụng vào xe mô tô BKS 67H4-7837 chạy phía trước cùng chiều do anh Nguyễn Văn Nam cầm lái, chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (đang mang thai trên đường đến bệnh viện sinh con).
 
Hậu quả vụ tai nạn làm chị Ngọc chết tại chỗ, thai nhi trong bụng chị Ngọc văng ra ngoài (bị đứt lìa 1 chân phải), anh Nam dập nát chân phải. Ngay sau đó, anh Nam và cháu bé sơ sinh được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Sau đó, anh Nam được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chữa trị, cắt bỏ nửa chân phải ngang đầu gối. Bé trai sơ sinh được chuyên lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cấp cứu. Đến ngày 14-11-2014, anh Nam và con trai xuất viện, về tá túc tại nhà cha mẹ vợ ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang…

Bị cáo Vũ khóc nức nở tại phiên tòa.

Tại phiên xét xử, tài xế Đỗ Công Vũ thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời xin lỗi gia đình nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Khoảnh (55 tuổi, cha ruột chị Nguyễn Thị Kim Ngọc) xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ để sớm có điều kiện về với cuộc sống, làm nuôi vợ, con… “Gia đình tôi rất đau buồn trước sự mất mát lớn này. Nhưng mọi chuyện không ai mong muốn và cũng qua rồi. Sức khỏa của con rể và cháu ngoại của tôi cũng ổn rồi. Xét thấy hoành cảnh gia đình tài xế vũ quá khó khăn nên gia đình đã có đơn bãi nại và dùng số tiền 10 triệu đồng (của công ty nơi tài xế Vũ làm việc hỗ trợ trước đây) cho lại gia đình tài xế Vũ để chia sẻ bớt khó khăn…
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Công Vũ 2 năm 6 tháng tù.
 

Bình Đại

 

Thông tin liên quan

 Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ được xuất viện

 

Tin cùng chuyên mục