Nâng cao chất lượng xét xử các loại án, giảm án tồn, oan sai

Sáng 27-1, Tòa án Nhân dân TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án nhân dân hai cấp năm 2015. Các đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các sở ngành, quận, huyện toàn thành phố đã đến dự.
Nâng cao chất lượng xét xử các loại án, giảm án tồn, oan sai

(SGGPO).- Sáng 27-1, Tòa án Nhân dân TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án nhân dân hai cấp năm 2015. Các đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các sở ngành, quận, huyện toàn thành phố đã đến dự.

Nâng cao chất lượng xét xử các loại án, giảm án tồn, oan sai ảnh 1

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ hai từ trái sang) và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình (thứ hai từ phải sang) trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Tòa án nhân dân hai cấp TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Báo cáo của lãnh đạo TAND TPHCM cho biết, năm 2014 hai cấp tòa án TPHCM đã thụ lý hơn 60 ngàn vụ án các loại, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt gần 80%. Tỷ lệ án tồn, án hủy, án sửa giảm so với năm 2013; chất lượng giải quyết các loại án tăng, các vụ án phải hủy, sửa bản án do lỗi chủ quan giảm dưới 1%... 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đánh giá cao việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị, các chỉ thị, chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về cải cách tư pháp, về đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn TPHCM của các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể, lực lượng võ trang, trong đó có các cơ quan tư pháp và tòa án hai cấp. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TPHCM.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho rằng, năm 2015 ngành tòa án cần khắc phục ngay các mặt tồn tại, yếu kém như: tỷ lệ giải quyết của các loại án vẫn còn thấp so với bình quân của ngành tòa án cả nước; chất lượng giải quyết án tuy có được nâng lên nhưng số vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn và gây bức xúc trong nhân dân; một số thẩm phán, thư ký tòa chưa hoàn thành trách nhiệm trong thực thi công vụ…

Trên tinh thần đẩy mạnh cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của TANDTC và của thường trực Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu năm 2015 ngành tòa án cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tòa án hai cấp. Trong đó, cần tập trung quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh tiến độ giải quyết các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của hai cấp tòa án…

Phát biểu chỉ đạo công tác nghiệp vụ của tòa án hai cấp, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đề nghị TAND TPHCM cần nghiêm túc thực hiện các kết luận chỉ đạo của TANDTC và Thường trực Thành ủy TPHCM về cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, án tham nhũng; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong ngành tòa án hai cấp và hạn chế thấp nhất án hủy, án sửa, án oan sai do lỗi chủ quan của thẩm phán..

                                                                 HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục