Nâng cao địa vị pháp lý của luật sư

Ngày 19-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

(SGGP). - Ngày 19-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, các thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự, trong đó, đảm bảo sự bình đẳng giữa luật sư với kiểm sát viên; bãi bỏ quan hệ, cơ chế xin - cho; bỏ quy định về việc cấp giấy chứng nhận bào chữa; mở rộng phạm vi các vụ án hình sự bắt buộc có luật sư tham gia bào chữa tại các phiên tòa. Liên đoàn cũng kiến nghị Quốc hội sớm thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó có Chương VIII về bảo đảm thực hiện quyền bào chữa trong tố tụng hình sự; nâng cao địa vị pháp lý của luật sư trong các quan hệ tố tụng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn liên đoàn luật sư tổ chức thành công Đại hội II với tinh thần đổi mới, đảm bảo cương lĩnh phát triển của liên đoàn trong 5 năm tới, đảm bảo vai trò, địa vị pháp lý của luật sư, tăng cường sức mạnh của nghề luật sư, giới luật sư. Tổ chức Liên đoàn phải ngày càng vững mạnh, mỗi luật sư phải có đạo đức trong sáng, có lương tâm nghề nghiệp, khắc phục tình trạng vừa thiếu, vừa yếu, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục