Lãnh án tử hình vì giết người tình để chiếm đoạt tài sản

(SGGPO).- Biết người tình có nhiều tài sản, Trần Ngọc Thuận (19 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) đã hạ sát, rồi chiếm đoạt nhiều tài sản của người tình. Nhận thấy không thể cải tạo Thuận thành người có ích cho xã hội, tòa án hai cấp tuyên phạt Thuận mức án tử hình.

(SGGPO).- Biết người tình có nhiều tài sản, Trần Ngọc Thuận (19 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) đã hạ sát, rồi chiếm đoạt nhiều tài sản của người tình. Nhận thấy không thể cải tạo Thuận thành người có ích cho xã hội, tòa án hai cấp tuyên phạt Thuận mức án tử hình.

Đầu tháng 3-2014, Trần Ngọc Thuận và chị P.H.D.T. (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) quen nhau qua mạng Internet. Giữa hai người phát sinh tình cảm, và nhiều lần cùng nhau vào khách sạn "tâm sự".
 
Biết chị T. có nhiều tài sản nên Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ngày 17-3-2014, Thuận đón xe từ Bến Tre lên tỉnh Bình Dương, ghé cửa hàng vật liệu xây dựng mua một cây búa giấu trong người rồi gọi điện thoại kêu chị T. đến đón.

Cả hai đến một nhà nghỉ tại phường An Bình, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để "quan hệ". Tại đây, lợi dụng lúc chị T. không để ý, Thuận dùng búa đánh tới tấp vào đầu chị T. khiến chị gục chết tại chỗ. Sau đó, Thuận lấy nhẫn vàng, điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa xe của chị T. định bỏ trốn. Thấy Thuận có biểu hiện đáng ngờ, nhân viên nhà nghỉ không cho Thuận đi và lên phòng kiểm tra, từ đó phát hiện sự việc.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Trần Ngọc Thuận mức án tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau phiên xử, bị cáo Thuận làm đơn kháng cáo xin được giảm án. Trong đơn kháng cáo, Thuận bày tỏ: "Từ nhỏ bị cáo mồ côi cha lẫn mẹ, không được nuôi dưỡng dạy dỗ, bị cáo cũng không được học hành nên bị cáo lầm đường lạc lối và xin tòa giảm án cho bị cáo".
 
Ngày 18-9, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án. Nhận định hành vi của bị cáo dã man, phạm tội với động cơ đê hèn, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Trần Ngọc Thuận mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục