Hà Tĩnh: Thêm 3 đối tượng lãnh án tù vì trộm cắp tài sản tại Dự án Formosa

Hà Tĩnh: Thêm 3 đối tượng lãnh án tù vì trộm cắp tài sản tại Dự án Formosa

(SGGPO).- Ngày 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Phan Văn Lánh (39 tuổi, trú tại xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 18 tháng tù giam; Hồ Xuân Nguyên (54 tuổi), Lê Đình Yên (30 tuổi, cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mỗi bị cáo 12 tháng tù giam đều về tội "trộm cắp tài sản" theo điều 138 Bộ luật hình sự.

Cả 3 bị cáo Lánh, Nguyên và Yên, đều là công nhân tại Công ty TNHH cổ phần Kỹ thuật Công trình CISDI (thuộc Trung Quốc) đang thi công tại công trường xây dựng nhà máy cán thép Formosa của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan) ở Khu Kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 17-9

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trước đó ngày 14-5-2014, tại công trường xây dựng nhà máy cán thép Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra cuộc tụ tập biểu tình phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở vùng biển của Việt Nam. Lợi dụng biểu tình, một số phần tử quá khích đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, đập phá, trộm cắp tài sản của một số doanh nghiệp nước ngoài đang thi công tại công trường dự án Formosa.

Khoảng 16 giờ ngày 14-5, Phan Văn Lánh, Hồ Xuân Nguyên và Lê Đình Yên đến khu vực Công ty Hữu Hạn cổ phần kỷ thuật công trình CISDI (MCC19) xem biểu tình. Đến 18 giờ cùng ngày trên đường trở về thấy nhiều người lấy tài sản, Lánh phát hiện thấy một máy hàn màu xanh nhãn hiệu M2M EING cạnh mương nước, liền rủ Lê Đình Hồng và Hồ Xuân Nguyên lấy trộm. Hồng và Nguyên đồng ý.

Sau đó, Lánh cùng Nguyên lại khiêng máy hàn ra đặt gần cổng công trường. Vừa lúc đó anh Nguyễn Đình Trường (là chủ thuê Lánh làm công) đi xe máy đến tìm công nhân về ăn tối, lúc này Lánh mượn xe máy của anh Trường chở Lê Đình Hồng và chiếc máy hàn lấy trộm được về phòng trọ ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh cất giấu, rồi tiếp tục chở Hồng quay trở ra công trường.

Khi ra đến cổng công trường, Lánh và Nguyên đã gặp Yên (cũng đang có ý định lợi dụng hỗn loạn để trộm cắp tài sản). Lúc này Lánh ở lại cổng đứng trông xe, còn Nguyên, Hồng, Yên vào công trường lấy trộm thêm 3 máy hàn màu đỏ nhãn hiệu 2x7- 400MA đem về phòng trọ cất giấu. Đến khoảng 4 giờ ngày 15-5, nhóm đối tượng này bàn tính thuê xe ôtô chở 4 máy hàn trộm được vận chuyển về xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên đưa đến nhà anh Lê Ngọc Tuyến, Khi bốc máy hàn lên xe ôtô, thấy 7 máy đầm (nhãn hiệu BL:98) trong phòng trọ, mặc dù không biết nguồn gốc nhưng mọi người vẫn bốc lên xe chở đi.

Tối cùng ngày, Nguyễn Đình Trường điện thoại nhờ Nguyễn Đình Tiến đến cùng ông Tuyến chuyển tài sản vào trong nhà. Biết tài sản do trộm cắp mà có nên ngày hôm sau Nguyễn Đình Trường đã báo Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đến thu giữ tài sản, tiến hành điều tra làm rõ, đồng bắt giữ những đối tượng liên quan.

Theo kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản UBND huyện Cẩm Xuyên, trị giá tài sản trộm cắp gồm 3 máy hàn 1 chiều trị giá 25.500.000 đồng, 1 máy hàn que trị giá 4.300.000 đồng. Tổng cộng tài sản trị giá là 29.800.000 đồng.

Tại phiên tòa sáng 17-9, các bị cáo Lánh, Nguyên và Yên đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản của mình và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để được sớm trở lại chăm sóc cho gia đình, vợ con, làm người có ích hơn...

Trước đó ngày 10-6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Tú (22 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng) 30 tháng tù giam và Lô Minh Trọng (25 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thái, đều thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) 24 tháng tù giam đều về tội “trộm cắp tài sản” sản tại công trường dự án Formosa.

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục